Tuyển Việt Nam: Ông Park loại 5, bổ sung 3, chỉ giữ 1 tân binh

10/11/2019 15:03 GMT+7

Sau buổi tập trưa nay, HLV Park Hang-seo chia tay 5 cầu thủ, bổ sung 3 cái tên U.22 Việt Nam lên tuyển Việt Nam để chốt lại danh sách 25 thành viên chuẩn bị cho trận gặp UAE.

Sau 2 buổi đá tập nội bộ giữa tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã khép lại quá trình chuẩn bị đầu tiên khi quyết định thu gọn danh sách tuyển Việt Nam trước trận gặp UAE ở vòng loại World Cup 2022 ngày 14.11 tới.
Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói lời chia tay với 5 tuyển thủ gồm tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, tiền đạo Nguyễn Việt Phong và hậu vệ phải Trần Văn Kiên.
Phải nói là quá “đen” cho Ngô Hoàng Thịnh. Lần trước, anh bị viêm giác mạc buộc phải ở nhà để tránh lây lan cho cả đội. Đến lần này, mắt sáng thì cơ háng lại đau. 

Hoàng Thịnh sẽ chia tay tuyển Việt Nam vì bị đau cơ háng, cần thời gian để hồi phục

Ngọc Linh

Tiếc cho Hoàng Thịnh khi anh là một sự lựa chọn chất lượng, với khả năng tranh chấp mạnh mẽ ở giữa sân và nhất là những quả sút xa, đá phạt đầy uy lực mang thương hiệu “Thịnh Bờm”.
Ngoài Hoàng Thịnh, 4 cái tên còn lại được nhắc tên đều không gây bất ngờ khi rất khó cạnh tranh ở những vị trí của mình, nơi những cầu thủ dự bị luôn là những cái tên đầy chất lượng chứ không nói là đá chính.

Hà Minh Tuấn quyết lấy vị trí của Anh Đức, Tiến Linh

Ngoài chia tay 5 cái tên kể trên, HLV Park Hang-seo cũng bổ sung 3 gương mặt từ U.22 Việt Nam lên là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ biên Nguyễn Trọng Hùng và tiền vệ kiến thiết Nguyễn Hoàng Đức. 

Tiền đạo Tiến Linh tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng gọi lên tập trung tuyển Việt Nam trước thềm trận gặp UAE

Ngọc Linh

3 cầu thủ này cùng nhóm các thành viên còn lại của tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp 2 cầu thủ đang chơi tại châu Âu là Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu hội quân vào ngày mai, 11.11.
Cũng giống các lần trước, ông Park sẽ rút gọn danh sách từ 25 xuống 23 cái tên vào một ngày trước khi bước vào trận đấu. Chúng ta sẽ gặp UAE trên sân Mỹ Đình ngày 14.11 tới, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Trong đó, người ta sẽ chờ xem ông sẽ ứng xử thế nào với Lê Văn Đại, trung vệ trẻ từng theo chân ông tại giải U.23 châu Á 2018 và là tân binh duy nhất còn sót lại ở đợt tập trung lần này.
Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan
Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)
Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)
Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)
Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.