Tuyển Việt Nam quần thảo giữa sân Thống Nhất trắng nước

27/09/2016 21:31 GMT+7

Dự kiến buổi tập chiều 27.9 của tuyển Việt Nam bắt đầu lúc 15 giờ trên sân Thống Nhất nhưng phải đến khoảng 15 giờ 20 thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có mặt do kẹt xe.

Ngay khi buổi tập của tuyển Việt Nam chưa bắt đầu, trên sân Thống Nhất tiếp tục có mưa lớn khiến Công Vinh cùng đồng đội buộc phải khởi động bên ngoài sân.
Trời mưa lúc càng lớn, đại diện sân Thống Nhất bày tỏ lo ngại ảnh hưởng đến buổi tập của tuyển Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng vẫn quyết định cho các học trò ra sân.
Sau các bài khởi động, HLV Hữu Thắng cho các học trò phối hợp nhóm trong khoảng 1/4 sân. Cứ sau 15 phút, đội tuyển lại đổi vị trí tập sang phần sân khác để tránh làm hư mặt cỏ, do trời mưa rất lớn (phần cũng thông cảm cho nỗi lo hư mặt cỏ của sân Thống Nhất).
Dưới cơn mưa trắng sân Thống Nhất, Công Vinh cùng đồng đội vẫn tập luyện hăng say trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng.
Sau buổi tập, một số phóng viên đề nghị HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn về tinh thần tập luyện của đội tuyển khi gặp thời tiết bất lợi.
Nhưng HLV Hữu Thắng đã từ chối khéo và chỉ nói: "Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện như thế nào thì các bạn cũng đã thấy rồi, tôi rất vui khi thấy tinh thần tập luyện không thể nhiệt hơn của các cầu thủ."
Hình ảnh đội tuyển tập dưới cơn mưa trắng trời tại Thống Nhất
Đường biên sân Thống Nhất Ngọc Linh
Không ngăn cản tinh thần của buổi tập Ngọc Linh
Nạp nước giữa biển nước Ngọc Linh
Không như ngày đầu tập nhẹ, cả đội lao vào như những đấu sĩ Ngọc Linh
Những nụ cười trên khuôn mặt các tuyển thủ Ngọc Linh
Cuộc chiến thầy và trò Ngọc Linh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.