Tuyển Việt Nam sẽ kết thúc năm 2018 trong tốp 100 thế giới?

Giang Lao
Giang Lao
27/11/2018 13:41 GMT+7

Tất cả sẽ được quyết định với các trận đấu trong tháng 12 mà trọng tâm là chiến dịch vô địch AFF Cup hoàn thành, sẽ là thách thức cho thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến với một động lực lớn thay vì là sức ép.

Động lực lớn đó là cuối tuần này, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng mới tháng 11 và chắc chắn tuyển Việt Nam (VN) sẽ nằm trong tốp 100 nhờ thành tích bất bại ở vòng bảng AFF Cup với kết quả thắng 3, hòa 1, ghi 8 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào.

Trong tháng 10, tuyển VN vẫn xếp hạng 102 thế giới với tổng số điểm 1.220 giữ nguyên so với tháng trước do không thi đấu, và được tích lũy nhờ thành tích bất bại từ cuối năm 2016 đến cả năm 2017 và mãi cho đến nay sau khi vòng bảng AFF Cup kết thúc. Hiện tuyển VN là đội duy nhất trên thế giới vẫn duy trì mạch trận thi đấu chính thức bất bại với thời gian dài nhất (hơn 2 năm, tính từ ngày 7.12.2016 đến nay, cùng thành tích 12 trận bất bại).

Theo tính toán, trong tháng 11 số điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển VN sẽ tăng lên (cộng thêm 4 điểm) nhờ thành tích thi đấu ở vòng bảng AFF Cup, và chắc chắn sẽ tăng ít nhất 2 bậc từ 102 lên hạng 100 thế giới.

Việc thay đổi vị trí này giúp tuyển VN vẫn giữ chắc ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á cho đến hết năm 2018, khi giữa lúc Philippines, Thái Lan và Malaysia cũng tăng điểm (nhờ thành tích vào bán kết AFF Cup) nhưng với các vị trí hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA lần lượt là 116, 121 và 169 thì không thể nào soán ngôi được. Nên Philippines, Thái Lan và Malaysia chỉ cải thiện vị trí của mình tăng từ 2 đến 3 bậc ở bảng xếp hạng tháng 11.

Trong khi đó, việc lên hạng 100 thế giới cũng sẽ giúp tuyển VN cải thiện vị trí ở khu vực châu Á vì tuyển Ấn Độ sẽ rớt hạng vì trận giao hữu thua Jordan 1-2 hôm 17.11.

Sau tháng 11, với thành quả vào tốp 100 thế giới sẽ là nguồn động lực rất lớn cho tuyển VN và HLV Park Hang-seo bước vào hành trình đầy sóng gió trong tháng 12 năm nay nhưng với rất nhiều hứa hẹn và niềm tin sẽ làm nên chuyện lớn. Đó là 2 lượt trận đấu bán kết then chốt ở giải AFF Cup gặp tuyển Philippines ngày 2 và 6.12. Nếu vượt qua vào chung kết, tuyển VN còn đấu 2 lượt trận tranh ngôi vô địch với Thái Lan hoặc Malaysia các ngày 11 và 15.12.

Vào cuối tháng 12, tuyển VN sẽ đấu thêm 2 trận giao hữu chính thức nữa gặp CHDCND Triều Tiên (25.12) và Philippines (31.12) để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup đầu năm 2019.

Hy vọng tháng 12 năm nay sẽ là một tháng thi đấu thăng hoa nữa của tuyển VN để không chỉ hướng đến ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, mà còn kết thúc năm với vị trí trong tốp 100 thế giới như lời hứa của HLV Park Hang-seo từng nói khi nhậm chức hồi tháng 9.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.