Tuyển Việt Nam sẽ thay đổi nhân sự trận gặp UAE

17/10/2019 07:29 GMT+7

Sau trận thắng Indonesia vào tối 15.10, hôm qua đội tuyển đã rời Bali để về nước và có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 17 giờ. Nhóm cầu thủ phía nam hoặc ở lại hoặc về địa phương ngay trong ngày.

Không đá trận Indonesia nhưng Tuấn Anh vẫn được săn đón nhiều nhất tại sân bay

Còn nhóm cầu thủ phía bắc bay tiếp ra Hà Nội, về tới sân bay Nội Bài lúc 21 giờ 40. Văn Lâm quay trở về CLB Muangthong United (Thái Lan), Công Phượng, Văn Hậu trở lại Bỉ và Hà Lan. Các cầu thủ trong nước sẽ bước vào vòng 25 V-League vào ngày 19.10 và thi đấu vòng cuối cùng - vòng 26 vào 23.10. Có 11 tuyển thủ sẽ thi đấu 2 trận bán kết Cúp Quốc gia vào ngày 27.10 gồm Bình Dương gặp Quảng Nam, Hà Nội gặp TP.HCM. Sau đó hai ngày, đội tuyển sẽ tái tập trung tại Hà Nội. Riêng Phượng và Hậu sẽ về VN dự kiến vào ngày 11.11, 4 ngày trước trận gặp UAE trên sân Mỹ Đình.

Quế Ngọc Hải ghi bàn tặng ai?

Danh sách 25 tuyển thủ cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia đã hoàn tất “vai trò lịch sử” của mình và HLV Park Hang-seo sẽ có một số sự điều chỉnh về lực lượng cho hai trận gặp UAE vào ngày 14.11, gặp Thái Lan ngày 19.11 đều trên sân Mỹ Đình. Do tuyển VN vẫn chơi phòng ngự phản công nên đội có thể bổ sung thêm khoảng 3, 4 cầu thủ trong danh sách sơ bộ 72 cầu thủ mà ông Park đã thiết lập từ đầu năm. Trong cuộc họp đội ngay tại Bali trước khi về nước, ban huấn luyện đội tuyển cũng thông báo đại ý rằng, VN chưa thể đủ trình độ áp đặt lối chơi lên UAE nên có thể ông Park sẽ tính toán những nước cờ mới.

Nhìn HLV Park Hang-seo “chạy” ở sân bay Tân Sơn Nhất mà thấy thương!

Ông Park và học trò được tiếp thêm động lực khi đội tuyển VN tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Cụ thể, sau hai trận thắng tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, VN được cộng thêm 14,4 điểm (7,63 điểm nhờ thắng Malaysia và 6,80 điểm nhờ thắng Indonesia). Với tổng điểm 1.245, VN tăng hai bậc từ hạng 99 lên hạng 97 thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.