Tuyển VN điều chỉnh

21/11/2012 03:40 GMT+7

Theo tiết lộ của HLV Phan Thanh Hùng trước lúc lên đường dự AFF Cup, so với đội hình đã thi đấu một số trận tại VFF Cup, đá tập với Indonesia, Malaysia thì sẽ có ít nhất 2 điều chỉnh ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm.

Theo tiết lộ của HLV Phan Thanh Hùng trước lúc lên đường dự AFF Cup, so với đội hình đã thi đấu một số trận tại VFF Cup, đá tập với Indonesia, Malaysia thì sẽ có ít nhất 2 điều chỉnh ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm.

Ở biên phải gần như ông Hùng đã đặt lòng tin vào Âu Văn Hoàn thay vì trao cánh này cho Đào Văn Phong và sẽ chuyển Phong sang đá hành lang trái. Ông Hùng nhận xét: “Văn Hoàn tuy còn vài hạn chế về kinh nghiệm thi đấu nhưng khả năng tham gia tấn công và tạt bóng khá tốt. Lối chơi lại rất xông xáo, đủ khả năng quán xuyến hành lang phải nên nhiều khả năng tôi sẽ tạo cơ hội để cậu ấy chứng tỏ”. Việc đưa Văn Phong sang trái hơi lệch vai, nhưng ông Hùng nhấn mạnh: ”Ở đội tuyển thời HLV Calisto trước đây, chúng tôi cũng từng đưa Đoàn Việt Cường sang đá hậu vệ trái cũng lệch vai nhưng đã thể hiện khá tốt. Văn Phong là cầu thủ có kinh nghiệm, tôi nghĩ sẽ thích nghi tốt vai trò này”.

 Tuyển VN điều chỉnh
Tấn Tài trở lại, tuyển VN có nhiều chọn lựa hơn ở trục giữa - Ảnh: Khả Hòa

Ở tuyến giữa, ông Hùng cũng đang cân nhắc vị trí của Phạm Nguyên Sa. Khi Sa bị chấn thương ở trận gặp Malaysia, ông Hùng đã thử nghiệm Cao Sỹ Cường nhưng nhìn chung tiền vệ của Hà Nội T&T chưa chơi thật sự cứng cáp. Nguyên Sa là mẫu cầu thủ ông Hùng ưng ý vì anh đã đóng góp tốt trong màu áo U.21 Đà Nẵng 2 lần vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên dưới thời ông Hùng dẫn dắt. Tuy nhiên, do muốn sử dụng Thành Lương đá cánh cùng với Quốc Anh nên rất có thể có trận ông Hùng sẽ không sử dụng Nguyên Sa mà có thể bố trí phương án 3 tiền vệ trung tâm đều làm chức năng vừa phòng ngự vừa tấn công là Tấn Tài - Trọng Hoàng - Phan Thanh Hưng.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.