Tuyển VN sẽ có 5 trận giao hữu trước AFF Cup

18/10/2012 06:09 GMT+7

Dù đã dùng từ “vụng về” để mô tả cách xử lý nhiều tình huống của các học trò trong trận gặp Indonesia, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn không bi quan. “Sao có thể hoàn hảo được khi thời gian tập huấn chưa kết thúc. Đúng là đội có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng tôi tin mọi thứ sẽ tốt dần lên trong một tháng tới”.

Dù đã dùng từ “vụng về” để mô tả cách xử lý nhiều tình huống của các học trò trong trận gặp Indonesia, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn không bi quan. “Sao có thể hoàn hảo được khi thời gian tập huấn chưa kết thúc. Đúng là đội có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng tôi tin mọi thứ sẽ tốt dần lên trong một tháng tới”.

Đội đã tập trung vào tối qua để hôm nay vào TP.HCM và theo HLV Phan Thanh Hùng: “VFF Cup khởi tranh từ 24 - 28.10 sẽ là một giải đấu cọ xát rất tốt. Đội tuyển Lào, Turkmenistan và đội tuyển chọn U.23 Hàn Quốc chắc chắn là những liều thuốc thử đúng tầm. Nếu đoạt chức vô địch VFF Cup được thì càng tốt, song điều quan trọng hơn cả là phải tìm được một lối chơi hoàn chỉnh. Tôi hy vọng sau giải đấu này, VFF sẽ bố trí thêm 2 trận giao hữu nữa, trong đó có trận gặp Malaysia vào ngày 3.11. Mới đây, chúng tôi đã từ chối lời mời của Ấn Độ vì nếu phải di chuyển sang nước bạn vào ngày 10.11, quá sát với AFF Cup sẽ không có lợi cho đội tuyển. Giờ phải tích cực tìm kiếm một đối thủ khác phù hợp”.

Ông Hùng cho biết thêm: “Chấn thương trật ngón chân của Công Vinh tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và sức khỏe, nhưng lại gây khó khăn cho việc thi đấu. Phải mất chừng 10 ngày Công Vinh mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh”. Ngoài Công Vinh, hậu vệ Gia Từ bị viêm dạ dày cấp phải đưa đi nội soi chiều 17.10. Tuy nhiên anh vẫn có thể thi đấu tại VFF.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.