U.11 Bạc Liêu bị loại vì gian lận tuổi

13/08/2010 09:11 GMT+7

Giành thắng lợi trong trận tứ kết diễn ra chiều qua (12.8), nhưng đội U.11 Bạc Liêu đã bị BTC giải bóng đá nhi đồng toàn quốc loại khỏi giải do phát hiện 2 trường hợp gian lận tuổi. Thay thế U.11 Bạc Liêu vào bán kết chính là U.11 Thái Nguyên, đội đã thua Bạc Liêu trên chấm phạt luân lưu 11m.

Giành thắng lợi trong trận tứ kết diễn ra chiều qua (12.8), nhưng đội U.11 Bạc Liêu đã bị BTC giải bóng đá nhi đồng toàn quốc loại khỏi giải do phát hiện 2 trường hợp gian lận tuổi. Thay thế U.11 Bạc Liêu vào bán kết chính là U.11 Thái Nguyên, đội đã thua Bạc Liêu trên chấm phạt luân lưu 11m.

Trước khi công bố kết quả chính thức này, đội U.11 Bạc Liêu đã được BTC giải đặt vào tầm ngắm với 5 cầu thủ bị nghi khai gian tuổi. 5 trường hợp này đều được BTC giải gửi hồ sơ về xác minh tại địa phương. Đến sáng ngày hôm qua thì công văn trả lời cho thấy tên các cầu thủ hoàn toàn hợp lệ, nhưng thực tế khi ra sân thi đấu lại là người khác lớn tuổi hơn. BTC giải ngay lập tức yêu cầu lãnh đạo U.11 Bạc Liêu giải trình. Sau một hồi quanh co, bào chữa, những người có trách nhiệm ở đội bóng này đã phải thừa nhận hành vi gian lận tuổi trong 2/5 trường hợp mà BTC giải đã xác minh.

Sau khi nắm chắc sự việc, Trưởng ban tổ chức giải Lê Quang Đạo khẳng định: “Phía Bạc Liêu mong muốn được thông cảm và hứa sẽ không tái phạm hành vi sai trái. Tuy nhiên, vì sự công bằng của cuộc chơi, vì tiêu chí trong sáng cho ngày hội của các cầu thủ nhí, mọi hành vi gian lận phải được xử nghiêm. Chúng tôi phải loại U.11 Bạc Liêu ra khỏi giải năm nay và cấm họ không được tham gia thi đấu trong năm 2011”.

Được biết, để kịp thời phát hiện hành vi gian lận của U.11 Bạc Liêu, BTC giải trước đó đã chủ động cho các đội tự kiểm tra chéo. Ngoài 5 trường hợp của đội Bạc Liêu, còn có 7 cầu thủ khác bị đưa vào danh sách gửi các địa phương kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả cụ thể mới chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm.

Sau khi U.11 Bạc Liêu bị loại khỏi giải, 4 đội bóng được xác định lọt vào bán kết là T&T Thái Bình, Viettel, Ninh Thuận và chủ nhà Thái Nguyên.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.