U11 SLNA lên ngôi thuyết phục, giành hat-trick vàng về cho bóng đá trẻ xứ Nghệ

02/08/2019 19:17 GMT+7

Lại một lần nữa xứ Nghệ trọn niềm vui khi U11 SLNA giành chiến thắng thuyết phục trước U11 Hà Nội trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc – Cúp Kun siêu phàm 2019.

Không hê bất ngờ khi đội bóng xứ Nghệ đã chứng minh vì sao họ được đánh giá cao hơn ở trận đấu này khi chơi đầy thuyết phục, nhập cuộc tự tin và đá chắc chắn. Vẫn như thường lệ, họ không ào ạt dâng lên tấn công mà chủ động cầm bóng chắc bên phần sân nhà và tận dụng kẽ hở của hàng thủ Hà Nội để tung ra những đường chuyền dài lên phía trên cho hàng tiền đạo tận dụng. Chính đội trưởng Xuân Trường đã ghi bàn mở tỷ số sớm tạo lợi thế cho SLNA

BTC và 2 đội trước trận chung kết

Có bàn thắng sớm, U11 SLNA tự tin hơn và hưng phấn hơn. Họ cầm bóng tốt và phối hợp ăn ý khiến các hậu vệ U11 Hà Nội thường xuyên phải phạm lỗi tạo cơ hội cho Xuân Trường đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Bàn thắng thứ 3 và thứ 4 của SLNA do công của Hải Đăng và Đông Thức ghi đã kết liểu gọn gàng U11 Hà Nội.

Niềm vui của U.11 SLNA

Minh Long

Lên ngôi một cách xứng đáng, U.11 SLNA còn góp phần giúp cho bóng đá xứ Nghệ trở lại là lò đào tạo trẻ danh tiếng khi giành đến 3 ngôi vô địch giải U trong thời gian ngắn vừa qua gồm U.15 do 2 cựu danh thủ Như Thuật và Văn Quyến dẫn dắt, U.13 ngay trên sân Vinh và lần này là U.11 tại Đăk Lăk

SLNA (phải) đã thắng áp đảo trong trận chung kết

Minh Long

Ông Nguyễn Phan Khuê – Tổng biên tập báo Nhi Đồng kiêm Trưởng ban tổ chức giải nhận xét " Giải đã thành công về mặt chuyên môn khi các đội thi đấu rất tận tình và cống hiến. Nhiều cầu thủ đã sớm bộc lộ tài năng, rất cần được các lò đào tạo tiếp tục quan tâm, đầu tư giúp các em từng bước nuôi dưỡng đam mê, tận lực rèn luyện và trưởng thành"

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC: Vô địch: U11 SLNA, Á Quân: U11 Hà Nội, Đồng giải ba: U11 PVF, U11 Quảng Ngãi. Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Xuân Trường (U11 SLNA), Vua phá lưới: Trần Hải Đăng (U11 SLNA – 9 bàn thắng), Thủ môn xuất sắc nhất: Trương Hải Đăng (U11 Hà Nội) Đội có tinh thần thi đấu tích cực: U11 Đăk Lăk, Giải phong cách: U11 SLNA

10 cầu thủ xuất sắc nhất: Cung Hải Nam (U11 Hà Nội), Nguyễn Việt Long (U11 Hà Nội), Trương Hải Đăng (U11 Hà Nội), Nguyễn Xuân Trường (U11 SLNA), Trần Hải Đăng (U11 SLNA), Võ Minh Quân (U11 SLNA), Trần Hoàng Khanh (U11 PVF), Hoàng Trọng Duy (U11 PVF), Lê Nack Đô (U11 Quảng Ngãi), Nguyễn Xuân Đạt (U11 Hưng Yên)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.