U.16 PVF thắng lớn ở Nhật

31/03/2016 15:10 GMT+7

Hôm qua 30.3, đội U.16 PVF đã có 2 trận đấu đầu tiên tại Fukuoka trong khuôn khổ Giải bóng đá J.league U.16 Challenge League mở rộng 2016 do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tổ chức từ ngày 30.3 đến ngày 1.4 tại Fukuoka và từ ngày 4.4 đến ngày 6.4 tại Osaka theo thể thức tính điểm xếp hạng giành cho lứa tuổi sinh sau ngày 1.1.1999.

Đội U.16 PVF (áo vàng) thi đấu ấn tượng trên đất Nhật Bản - Ảnh: PVF cung cấp

Trong trận đầu tiên gặp đội U.16 Fumamoto, bất chấp đối thủ có thể hỉnh đẹp và kỹ thuật khéo léo nhưng đội PVF đã chơi một trận bùng nổ với nhiều pha phối hợp khá ngẫu hứng và bất ngờ thắng đậm đến 6-0 do công của Hữu Kiên, Tấn Tài, Văn Xuân, Hồng Sơn, Thanh Hậu và Khắc Khiêm ghi. 

Điều đáng nói là trong đội hình U.16 PVF tham dự giải có 5 cầu thủ vừa tham dự vòng chung kết giải bóng đá U.19 tại Khánh Hòa là Văn Xuân, Huy Hoàng, Nhật Cường, Tấn Tài, Hữu Kiên, trong đó tiền vệ phải Lê Văn Xuân đã từng ghi bàn thắng vào lưới Bình Định trong chiến thắng 5-2 của PVF

Lên tinh thần trong trận thứ 2 gặp đội U.16 Kagoshima dù đối thủ có ưu thế kiểm soát bóng tốt, nhuyễn, tổ chức tấn công nhanh nhưng với cự ly đội hình giữa các tuyến chặt chẽ nên PVF đã khóa chặt các mũi tấn công của đôi bạn và khái thác sự nôn nóng dâng cao đội hình của U.16 Kagoshima để Thanh Hậu và Khắc Khiêm, mỗi người ghi cú đúp cùng 2 bàn của Hồng Sơn và Trí Nhân, giành chiến thắng chung cuộc 6-1.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, PVF dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 12/1, đứng trên chủ nhà Fukuoka 6 điểm, hiệu số 8/6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.