U.16 VN quyết tạo ấn tượng

01/07/2011 23:34 GMT+7

Đầu tuần tới, đội tuyển U.16 VN do HLV trưởng Nguyễn Hải Biên dẫn dắt sẽ lên đường sang Lào tham dự giải U.17 Đông Nam Á.

U.16 VN tích cực tập luyện - Ảnh: N.Đ

Đầu tuần tới, đội tuyển U.16 VN do HLV trưởng Nguyễn Hải Biên dẫn dắt sẽ lên đường sang Lào tham dự giải U.17 Đông Nam Á.

Sau trận đầu thua U.17 Hà Nội T&T 0-1, đội sẽ còn trận đấu tập thứ hai với đội Viettel vào chiều nay trước khi gút lại đội hình. Nhìn các cầu thủ U.16 chơi bóng, có thể thấy đây là đội bóng hoàn toàn mới do lớp U.16 của HLV Hoàng Văn Phúc huấn luyện từng đạt thành tích vẻ vang 2 năm trước giờ đã trưởng thành và tham gia đội tuyển U.19.

Đội U.16 năm 2011 có 10 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm nòng cốt, trong đó có 3 cầu thủ người dân tộc là thủ môn Rman Sươ, hậu vệ A Sâ và tiền vệ Y Thuyn Mio. Số còn lại gồm Viettel (5 cầu thủ), Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình (3 cầu thủ), Khánh Hòa, Đồng Tháp (1 cầu thủ). HLV Nguyễn Hải Biên cho biết: “Sở dĩ U.16 VN lấy HAGL làm nòng cốt vì ở giải U.15 năm rồi lứa cầu thủ này đá rất chững chạc và đảm bảo đúng độ tuổi theo đăng ký của AFC. Nhưng do giải U.15 năm nay chưa tranh nên sau giải vô địch Đông Nam Á, ban huấn luyện sẽ bổ sung thêm những cầu thủ tốt khác”.

Đội tuyển U.16 VN lần lượt gặp Singapore, Campuchia, Philippines và Myanmar tại giải Đông Nam Á. Nhưng mục tiêu xa hơn chính là vòng bảng U.16 châu Á tại Lào mà VN đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào và Campuchia. Năm 2009, U.16 VN đã từng gây chấn động khi giành vé dự VCK trong bảng rất nặng tại Thái Lan khi thắng chủ nhà, hòa Hàn Quốc và thua sát nút CHDCND Triều Tiên (đội vừa dự VCK U.17 thế giới tại Mexico). Thế nên lần này, U.16 VN quyết tâm tái lập kỳ tích.

Nam Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.