U.19 Hà Nội thắng đậm đội đầu bảng Than Quảng Ninh

25/01/2019 22:07 GMT+7

Lượt đi vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 đã khép lại chiều nay chỉ với một kết quả khiến nhũng ai yêu bóng đá trẻ thủ đô, nơi đã sản sinh ra Quang Hải,Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng..hài lòng khi đội U.19 của họ đã tìm lại động lực khi thắng đậm đội đầu bảng Than Quảng Ninh, mở ra hi vọng giành suất dự vòng chung kết

Sau 2 thất bại đầu trước Phố Hiến và Nam Định, đội U.19 Hà Nội đã tìm lại động lực mạnh mẽ khi thắng liên tiếp 2 trận sau đó đều trước 2 đối thủ 'cứng cựa" hơn là chủ nhà Viettel và Than Quảng Ninh, đội đang dẫn đầu khi chưa thua trận nào với tỉ số áp đảo 3-0
Chiến thắng đến với thầy trò Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong hiệp 2 khi những pha đầy tốc độ và chơi bóng linh hoạt giúp đội bóng Thủ Đô kiểm soát thế trận, đẩy Than Quảng Ninh vào thế căng mình chống đỡ. Lần lượt Nguyễn Nam Trường (6), Ngô Đức Hoàng (16) và Nguyễn Hiếu Trung (7) đã ghi 3 bàn thắng đem về 3 điểm cho Hà Nội.  Két quả này giúp đội bóng á quân năm rồi đã vươn lên hạng 3 chỉ còn kém Than Quảng Ninh lẫn Phố Hiến (hòa Viettel 0-0) có 1 điểm.
Than Quảng Ninh (áo đỏ) dù dẫn đầu nhưng đã đánh mất ưu thế khi thua Hà Nội Mạnh Dân
Xếp hạng bảng A sau lượt đi: 1/ Than Quảng Ninh: 7 điểm (hiệu số 3/4), 2/ Phố Hiến : 7 điểm (hiệu số 3/1, thua đối đầu Than Quảng Ninh), 3/ Hà Nội: 6 điểm (hiệu số 6/2), 4/ Viettel:4 điểm (hiệu số 3/5), 5/ Nam Định: 4 điểm (hiệu số 3/6)
Tại bảng B, chủ nhà Thừa Thiên Huế cũng đã có sự vùng lên ngoạn mục khi thắng SHB Đà Nẵng 1-0 để có 7 điểm xếp trên chính đội bóng sống Hàn. Ở bảng này Sông Lam Nghệ An có 9 điểm dẫn đầu và chiếc vé dự Vòng chung kết khó chạy thoát khỏi tay thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến. Trận còn lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa 3-0.
Xếp hạng bảng B sau lượt đi: 1/ Sông Lam Nghệ An : 9 điểm (hiệu số 8/4), 2/ Thừa Thiên Huế : 7 điểm (hiệu số 4/5), 3/ SHB Đà Nẵng: 7 điểm (hiệu số 2/1), 4/ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 4 điểm (3/2), 5/ Thanh Hóa: 1 điểm (hiệu số 5/10)
Đồng Nai thắng Lâm Đồng Minh Trần
Phú Yên (áo xanh) vượt qua Lâm Đồng Minh Trần
Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) đã đè bẹp Khánh Hòa Minh Trần
Kết quả ở bảng C là các trận mưa gôn khi Hoàng Anh Gia Lai đè bẹp Khánh Hòa 6-2, Đồng Nai thắng Bình Định 5-0 và Phú Yên thắng Lâm Đồng 2-0
Xếp hạng bảng C sau lượt đi: 1/ HAGL: 13 điểm (hiệu số 14/3), 2/ Phú Yên: 10 điểm (hiệu số 7/3), 3/ Đồng Nai: 9 điểm (hiệu số 7/4), 4/ Lâm Đồng: 7 điểm (hiệu số 5/6), 5/ Bình Định: 3 điểm (hiệu sổ/13), 6/ Khánh Hòa; 1 điểm (hiệu số 4/11)
Ngôi đầu bảng D đã không còn về tay An Giang khi đội này thua chủ nhà TP.HCM 1-2, trong khi đó Bình Dương thắng Tây Ninh 2-0 để độc chiếm chiếm vị trí này. Bến Tre cũng có niềm vui khi thắng ngược Long An 4-2
Niêm vui của Bến Tre khi thắng ngược Long An Khả Hòa
Bình Dương (áo đỏ) vươn lên đầu bảng Khả Hòa
Xếp hạng bảng D sau lượt di: 1/ Bình Dương: 11 điểm (hiệu số 7/1), 2/ TP.HCM: 9 điểm (hiệu số 6/3), 3/ An Giang: 8 điểm (hiệu số 8/3), 4/ Tây Ninh: 5 điểm (hiệu số 6/5), 5/ Bến tre: 5 điểm (hiệu số 7/12), 6/ Long An 1 điểm (hiệu số 5/15)
Lượt về sẽ tranh ngay sau tết đến 2/3 để xác định 4 đội đầu bảng và 3 đến 4 đội nhì bảng lọt vào Vòng chung kết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.