U.19 Việt Nam bổ sung thêm 5 tân binh chất lượng

09/09/2015 19:52 GMT+7

(TNO) Chiều nay (9.9), 30 cầu thủ U.19 Việt Nam đã hội quân trở lại sau 3 ngày nghỉ để chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Á 2016 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

(TNO) Chiều nay (9.9), 30 cầu thủ U.19 Việt Nam đã hội quân trở lại sau 3 ngày nghỉ để chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Á 2016 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Các tuyển thủ U.19 Việt Nam sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á
Ở lần tập trung này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bổ sung nhân sự có chất lượng. Theo đó, 5 tân binh của U.19 Việt Nam bao gồm: Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Đan (Long An), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), và Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng). Đây là số cầu thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại CLB đã được đơn vị chủ quản nhả quân.
Với những sự bổ sung khá chất lượng, U.19 Việt Nam hứa hẹn sẽ có được lực lượng mạnh nhất để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết sang năm.

Cùng với những sự bổ sung trên, nhân sự ban huấn luyên U.19 Việt Nam cũng có những thay đổi khi trợ lý Đặng Thanh Phương do bận công tác huấn luyện tại CLB sẽ được thay thế bằng trợ lý Đinh Văn Dũng, người từng sắm vai HLV trưởng với lứa cầu thủ này 2 năm trước trong màu áo U.16 Việt Nam.

Sau khi hội quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và dự kiến sẽ có 4 trận giao hữu với các đội U.21 Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Nam Định, và Viettel.
Thủ môn:  Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Trần Văn Hoà (PVF), Trương Dũ Đạt (Bình Dương), Mạc Đức Việt anh (PVF), Đoàn Hải Quân (Long An), Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Dương Văn Hào (Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Đan (Long An).

Tiền vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Trọng Huy (Bình Dương), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Lâm Thuận (PVF), Trần Thanh Sơn (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HAGL), Tống Anh Tỷ (Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel).

Tiền đạo: Bùi Tiến Dụng (PVF), Phạm Trọng Hoá (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp). 
Tại vòng loại U.19 châu Á, U.19 Việt Nam ở cùng bảng với các đội: U.19 Myanmar, U.19 Hong Kong, U.19 Đông Timor và U.19 Brunei. Để giành vé vào vòng chung kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải giành ngôi nhất bảng hoặc 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.
Lịch thi đấu
U.19 Hong Kong - U.19 Việt Nam (16 giờ, ngày 28.9)
U.19 Việt Nam - U.19 Brunei (16 giờ, ngày 2.10)
U.19 Việt Nam - U.19 Đông Timor (16 giờ, ngày 4.10)
U.19 Myanmar - U.19 Việt Nam (19 giờ, ngày 6.10)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.