U.19 Việt Nam chỉ thua HAGL khi đá đội hình hai

26/12/2013 18:24 GMT+7

(TNO) Đội tuyển U.19 Việt Nam đã chơi rất tốt trước một HAGL rất mạnh và chỉ thua chung cuộc 4-6 khi thi đấu với đội hình 2 trong suốt 45 phút hiệp 2.

(TNO) Đội tuyển U.19 Việt Nam đã chơi rất tốt trước một HAGL rất mạnh và chỉ thua chung cuộc 4-6 khi thi đấu với đội hình 2 trong suốt 45 phút hiệp 2.

>> Nhật Bản đưa đội hình khủng dự giải U.19 quốc tế 2014
>> U.19 VN sẽ chơi ngang ngửa với các đối thủ mạnh
>> Gánh nặng khổng lồ trên đôi vai U.19 Việt Nam

U.19 Việt Nam chỉ thua HAGL khi đá đội hình hai
Công Phượng (trái) góp 1 bàn cho U.19 Việt Nam trong trận đấu với HAGL - Ảnh: Bạch Dương

Thi đấu với đội bóng chuyên nghiệp, nhưng U.19 Việt Nam chơi rất tự tin, sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối phương.

HAGL đang chuẩn bị cho V-League 2014 nên tung ra sân đội hình rất mạnh với đầy đủ các hảo thủ như: thủ môn Bassey, các cầu thủ ngoại và nhập tịch: Nguyễn Hoàng Helio, Felix, Timothy, Sakda cùng các cầu thủ nội chất lượng: Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ, Thái Dương.

Trong khi đó, đội tuyển U.19 Việt Nam xuất trận với đội hình gần giống trận thắng U.19 Úc tại vòng loại U.19 châu Á 2014, gồm: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

Những phút đầu trận, U.19 Việt Nam chơi tấn công đẹp mắt và gây bất ngờ cho HAGL khi Văn Toàn và Công Phượng ghi những bàn thắng đẹp mắt giúp U.19 Việt Nam dẫn trước 2-0.

Sau khi bị dẫn bàn, HAGL tấn công dồn dập nên Felix, Timothy tận dụng tốt cơ hội để lập công san bằng tỷ số 2-2. Ở phút cuối hiệp 1, hậu vệ Văn Sơn thực hiện thành công quả 11m để giúp U.19 Việt Nam dẫn trước 3-2 trước lúc hai đội tạm nghỉ.

Bước sang hiệp 1, trợ lý HLV Dương Minh Ninh đã thay toàn bộ đội hình 2 ra sân, gồm: Minh Long, Văn Thiết, Văn Khánh, Văn Thanh, Anh Tài, Duy Mạnh, Trùm Tỉnh, Quang Huy, Tiến Hoài, Thanh Hậu, Ti Phông.

Do chất lượng đội hình 2 không bằng đội hình 1, nên U.19 Việt Nam đã để thua chung cuộc với tỷ số 4-6. Cầu thủ ghi bàn cho U.19 Việt Nam ở hiệp đấu này là Lâm Ti Phông.

Do bận nghỉ phép với gia đình tại Pháp, nên HLV trưởng U.19 Việt Nam Guillaume Graechen sẽ trở lại vào ngày 5.1 để tập trung với toàn đội tại TP.HCM.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.