U.19 Việt Nam chuẩn bị lên đường dự vòng loại châu Á

25/09/2015 14:19 GMT+7

(TNO) Ngày mai, 26.9, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ lên đường tham dự vòng loại châu Á được tổ chức tại Myanmar với tham vọng giành một suất ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

(TNO) Ngày mai, 26.9, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ lên đường tham dự vòng loại châu Á được tổ chức tại Myanmar với tham vọng giành một suất ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

Chiều 26.9.2015, U.19 Việt Nam bay sang Myanmar để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.19 Hong Kong vào ngày 28.9 - Ảnh: Đỗ Hải
Sau 3 trận thử sức đầy khó khăn với các đàn anh U.21 Viettel, Hà Nội T&T và Nam Định, hôm qua (24.9), HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn ra 23 cầu thủ trong số 30 cái tên triệu tập ban đầu. Theo kế hoạch, chiều mai, U.19 Việt Nam bay sang Myanmar để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.19 Hong Kong vào ngày 28.9.

Năm nay vòng loại châu Á diễn ra với sự tham gia của 43 đội tuyển được chia thành 10 bảng với 6 bảng khu vực Tây Á và 4 bảng dành cho Đông Á. Tại Đông Á, theo thành tích của các đội tại vòng chung kết U.19 năm 2014, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản, Triều Tiên được xếp vào nhóm hạt giống thứ nhất. Còn Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc chỉ được xếp thứ hai do thành tích không thực sự ấn tượng tại giải năm ngoái.
Rất may là lá thăm chỉ đưa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào bảng đấu có sự góp mặt của Myanmar, đội bóng không còn quá mạnh sau khi chia tay hầu hết các cầu thủ U.19 lần đầu tiên dự vòng chung kết 20 thế giới.

Theo thể thức thi đấu do AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) đặt ra, các đội nằm trong nhóm hạt giống thứ nhất sẽ nghiễm nhiên giành quyền đăng cai vòng loại năm nay. Các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. 10 đội xếp nhất tại 10 bảng giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. 5 suất tiếp theo sẽ được trao cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chiếc vé cuối cùng thuộc về chủ nhà Bahrain.

Vòng chung kết U.19 châu Á sẽ diễn ra tại Bahrain vào tháng 10.2016.
Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam tại vòng bảng
28.9 - 16 giờ: U.19 Việt Nam - U.19 Hong Kong
02.10 - 16 giờ: U.19 Việt Nam - U.19 Brunei

04.10 - 16 giờ: U.19 Việt Nam - U.19 Đông Timor

06.10 - 19 giờ: U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar
Danh sách 23 cầu thủ U.19 Việt Nam đến Myanmar
Thủ môn (3):  Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).
Hậu vệ (4): Trần Văn Hoà (PVF), Trương Dủ Đạt (Bình Dương), Dương Văn Hào (Viettel), Tống Anh Tỷ (Bình Dương).

Tiền vệ (10) : Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Lâm Thuận (PVF), Trần Thanh Sơn (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp),

Tiền đạo (6): Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hóa (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.