U.19 Việt Nam cùng bảng UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên ở VCK châu Á

02/05/2016 18:48 GMT+7

Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng chung kết U.19 châu Á . Theo đó, U.19 Việt Nam cùng ở bảng B với UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên.

Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng chung kết U.19 châu Á. Theo đó, U.19 Việt Nam cùng ở bảng B với UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên.

U.19-Viet-Nam-vong-chung-ket-u.19-Chau-a-2016Kết quả bốc thăm vòng chung kết U.19 châu Á 2016 - Ảnh: VFF
Ở trận ra quân, U.19 Việt Nam sẽ gặp CHDCND Triều Tiên hôm 14.10, UAE ngày 17.10 và Iraq ngày 20.10.
Bảng B là bảng đấu khó khăn với U.19 Việt Nam khi CHDCND Triều Tiên là Á quân của giải, cả Iraq và UAE cũng là những đối thủ rất mạnh, do đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nỗ lực rất nhiều.
Vòng chung kết (VCK) U.19 châu Á diễn ra tại Bahrain từ 13.10 tới 30.10.2016. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tình điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ thi đấu tại bán kết, đồng thời giành quyền tham dự VCK U.20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc.
Chủ nhà Hàn Quốc sẽ được đặc cách vào thẳng VCK U.20 thế giới, do đó trong trường hợp nếu Hàn Quốc lọt vào bán kết U.19 châu Á, một đội thua tại tứ kết có thành tích tốt nhất sẽ được chọn tham dự VCK U.20 thế giới.
U.19-Viet-Nam-vong-chung-ket-u.19-Chau-a-2016Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nỗ lực rất cao, vì bảng B tại vòng chung kết U.19 châu Á toàn đối thủ mạnh - Ảnh: Cẩm Giang
U.19 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 21.5. Dự kiến, sau khoảng 10 ngày tập trung tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ, sau đó thầy trò ông Tuấn sẽ sang Malaysia ngày 1.6 tham dự giải tứ hùng U.21 quốc tế.
Giải này do Malaysia tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5.6 với sự tham gia của Singapore, Thái Lan, Việt Nam và chủ nhà Malaysia.
Kết quả bốc thăm vòng chung kết U.19 châu Á 2016
Bảng A: Bahrain, Thái Lan, Hàn Quốc, Arab Saudi
Bảng B: CHDCND Triều Tiên, UAE, Iraq, Việt Nam
Bảng C: Đương kim vô địch Qatar, Nhật Bản, Yemen, Iran
Bảng D: Uzbekistan, Trung Quốc, Úc, Tajikistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.