U.19 Việt Nam đè bẹp U.19 Đài Loan 6-1

03/10/2013 18:41 GMT+7

(TNO) U.19 Việt Nam đã có chiến thắng đậm (6-1) ngay trong trận ra quân ở vòng loại U.19 châu Á trước U.19 Đài Loan (Trung Quốc). 6 bàn thắng của U.19 Việt Nam ghi do công của Công Phượng (3 bàn), Văn Toàn (2 bàn) và Lâm Ti Phong.

U.19 Việt Nam

6:1
kết thúc

U.19 Đài Loan

 Công Phượng (14', 55'; 58');
Văn Toàn (22'; 61'); Ti Phong (87')

 

Lai Chi Hsuan (89')

(TNO) U.19 Việt Nam đã có chiến thắng đậm (6-1) ngay trong trận ra quân ở vòng loại U.19 châu Á trước U.19 Đài Loan (Trung Quốc). 6 bàn thắng của U.19 Việt Nam ghi do công của Công Phượng (3 bàn), Văn Toàn (2 bàn) và Lâm Ti Phong.

>> Tuyển U.19 Việt Nam tự tin lên đường dự vòng loại giải U.19 châu Á
>> Tuyển U.19 Việt Nam được chăm lo tối đa về sức khỏe
>> Tuyển U.19 Việt Nam đội mưa tập luyện

 
U.19 Việt Nam thắng đậm trận ra quân vòng loại châu Á

 90'+2'

Trọng tài thổi còi kết thúc trận. U.19 VN thắng 6-1.   

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 2 phút bù giờ.   

 89'

BÀN THẮNG. 1-6 cho U.19 Đài Loan. Tận dụng một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự U.19 VN, Lai Chi Hsuan đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-6.  

 87'

BÀN THẮNG. 6-0 cho tuyển U.19 VN. Cầu thủ vào sân thay người Lâm Ti Phong đã lập công. Đức Huy đột phá cánh trái, sút bóng bật vào người thủ môn, Ti Phong lao xuống sút bồi.  

 82'

Nhịp độ trận đấu đã giảm, U.19 VN chủ động chơi chậm lại.   

 77'

Đến lượt Minh Thái lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước khung thành đối phương.  

 75'

Đức Huy bỏ qua một cơ hội đáng tiếc khi sút vọt xà trong thế trống trải.  

 73'

THAY NGƯỜI. Minh Thái vào thay Công Phượng.   

 71'

 Sau những phút đầu hiệp 2 dâng cao, U.19 Đài Loan đã không còn mạo hiểm, lùi về sân nhà bởi lo sợ những pha tấn công sắc bén của U.19 VN.  

 68'

U.19 VN chơi chậm lại, trong khi phía đối phương cũng không tỏ ra vội vã.

 

 65'

THAY NGƯỜI. U.19 VN có sự thay đổi người thứ 2, Thanh Hậu vào thay Tuấn Anh ra nghỉ.   

 63'

THAY NGƯỜI. Văn Toàn được rút ra nghỉ và cầu thủ vào thay là Lâm Ti Phong.    

 61'

BÀN THẮNG. 5-0 cho U.19 VN. Văn Toàn lập cú đúp sau pha đi bóng và ghi bàn nhanh.

Hàng thủ U.19 Đài Loan đã vỡ vụn trước những pha phối hợp như chỗ không người của U.19 VN.

 

 60'

U.19 VN đang có một thế trận rất tốt, bởi đối thủ không thể chống trả những pha tấn công đa dạng.  

 58'

BÀN THẮNG. 4-0 cho U.19 VN. Công Phượng đã hoàn tất cú hattrick sau khi tung cú sút như trái phá ngoài vòng 16m50.

 

 57'

NGUY HIỂM. Văn Toàn suýt ghi bàn khi cú sút của anh chệch cột dọc trong gang tấc.  

 55'

BÀN THẮNG. 3-0 cho U.19 VN. Công Phượng đã lập cú đúp với pha ghi bàn tuyệt đẹp.  

 51'

Ngoài Công Phượng và Văn Toàn, các cầu thủ khác như Văn Sơn, Tuấn Anh, Thanh Tùng cũng chơi khá xuất sắc.  

 50'

U.19 VN vừa có pha tấn công nhanh nguy hiểm, nhưng hậu vệ Đài Loan kịp lùi về phá bóng ra.  

 48'

THẺ VÀNG. Yu Wei lãnh thẻ vàng do phạm lỗi Công Phượng.   

 48'

 U.19 VN vẫn giành quyền kiểm soát bóng. Trong thế trận không có gì để mất, U.19 Đài Loan bắt đầu đẩy cao đội hình chơi tấn công.  

 46'

 Trọng tài thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.   

 45'+1'

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.   

 45'

Văn Toàn đưa bóng vào lưới U.19 Đài Loan, nhưng trọng tài đã thổi việt vị.  

 43'

NGUY HIỂM. U.19 VN có pha tấn công tuyệt đẹp giữa Văn Toàn, Văn Sơn, Công Phượng, đáng tiếc là cú dứt điểm của Công Phượng đã trúng người thủ môn Đài Loan.

 

 40'

Trên khán đài, có khoảng 100 cổ động viên là người VN, là những người đang sinh sống và học tập tại Kuala Lumpur.  

 39'

U.19 VN đã chủ động lùi về sân nhà để kéo cầu thủ Đài Loan dâng cao lên phía trên nhằm tìm kiếm sơ hở. Thế trận vẫn đang thuộc về các cầu thủ trẻ Việt Nam.  

 35'

U.19 VN vừa bỏ lỡ 2 cơ hội khi Văn Toàn và Công Phượng có cơ hội đối mặt thủ môn Đài Loan nhưng dứt điểm không tốt.   

 30'

Thủ môn Văn Trường hầu như chưa đụng đến bóng trong 30 phút đầu tiên.   

 29'

U.19 VN vẫn chơi rất tỉnh táo. Đội quân của HLV Guillaume phòng ngự từ xa rất tốt, nên Đài Loan không có cơ hội lên bóng.

 

 27'

Dù bị dẫn 2 bàn, nhưng U.19 Đài Loan không dám dâng cao. Họ vẫn phòng ngự số đông bên phần sân nhà để hạn chế bàn thua.  

 24'

Những pha tấn công trung lộ của U.19 VN rất lợi hại, khiến U.19 Đài Loan rất vất vả. Công Phượng vừa tung ra cú sút căng khiến thủ môn Đài Loan phải trổ hết tài nghệ mới cản phá được.  

 22'

BÀN THẮNG. 2-0 cho U.19 VN. Người lập công là Văn Toàn sau một pha bật chạm khá tốt với Công Phượng.   

 18'

Như lối đá tại Giải Đông Nam Á, các cầu thủ U.19 VN chủ động đá chậm phần sân nhà và triển khai tấn công nhanh khi đối phương sơ hở.   

 14'

BÀN THẮNG. Văn Toàn và Công Phượng phối hợp trung lộ rất ăn ý và người kết thúc thành công là Công Phượng.

  

 12'

Đội U.19 Đài Loan đang thi đấu với chiến thuật phòng ngự kín kẽ.   

 10'

U.19 VN vẫn đang chậm rải triển khai tấn công từ các phía. Duy Mạnh lần đầu tiên đá trong đội hình U.19 VN ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng anh chơi khá tốt.   

 8'

Thanh Tùng dốc bóng cánh phải, hậu vệ Đài Loan phải lăn xả phá bóng.   

 5'

Văn Toàn tung cú sút đầu tiên, bật chân hậu vệ Đài Loan. U.19 VN hoàn toàn khống chế thế trận.  

Phút thứ 1

Trọng tài thổi còi cho hiệp 1 bắt đầu.

Tuyển U.19 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ. U.19 Đài Loan giao bóng trước.

  
 

U.19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy - Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Huy - Thanh Tùng, Duy Mạnh

U.19 Đài Loan: Shuo Che - Shin Yuan, Jiang Cheng Yu, Yu Wei, Chin Hsuan - Chao An, Du Cheng Yu, Wang Li An, Kuan Ju - Meng Chen, Yung Fu

 Đội hình ra sân

 

U.19 Úc rất mạnh

Đội tuyển U.19 Úc đã thể hiện sức mạnh của mình khi thắng dễ dàng U.19 Hồng Kông 7-0 dù chưa tung hết sức.

Trong hiệp 1, khi U.19 Hồng Kông chịu khó đeo bám họ chỉ bị thua một bàn từ pha dứt điểm của Petros ở phút 13.

Thế nhưng, bước sang hiệp 2, khi Úc di chuyển nhiều hơn, các cầu thủ U.19 Hồng Kông đuối sức nên không thể cản phá.

Tiền đạo Petros tiếp tục ghi thêm 3 bàn để trở thành cầu thủ ghi 4 bàn trong trận đấu này.

Các bàn còn lại của U.19 Úc do Christopher, Mitchell và De Silva ghi, để giúp Úc khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 7-0 trong trận đấu này.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Guillaume Graechen nói: “U.19 Úc chơi bóng quá đẳng cấp, họ đá với đội hình 4-3-3 hiện đại như lối đá của Barcelona. 3 tiền vệ tạo thành tam giác huyền ảo. Còn 2 tiền đạo tích cực di chuyển nên luôn gây khó cho hàng thủ đối phương. Úc đá đơn giản nhưng khả năng dứt điểm của họ quá tốt, nên rất đáng ngại”.

U.19 Úc - U.19 Hồng Kông (TQ): 7-0

Bài, ảnh: Quang Huy - Bạch Dương
(từ Malaysia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.