U.19 Việt Nam: Đông Triều và Văn Trường vẫn còn đau

07/09/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Dù được chẩn đoán chấn thương không nặng, nhưng trong buổi tập sáng nay, trung vệ Đông Triều và thủ môn Văn Trường vẫn chưa thể tập luyện lại bình thường cùng các đồng đội, mà phải tuân theo chế độ tập đặc biệt.

(TNO) Dù được chẩn đoán chấn thương không nặng, nhưng trong buổi tập sáng nay, trung vệ Đông Triều và thủ môn Văn Trường vẫn chưa thể tập luyện lại bình thường cùng các đồng đội, mà phải tuân theo chế độ tập đặc biệt.

>> Khổ vì trót... say mê U.19 Việt Nam
>> Điên với U.19 Việt Nam, rồ vì Công Phượng
>> HLV Riedl: Không nên để đội U.19 Việt Nam sớm đá V-League

Văn Trường phải quấn băng chườm đá sau buổi tập - Ảnh: Quốc Việt
Văn Trường phải quấn băng chườm đá sau buổi tập - Ảnh: Quốc Việt

Theo tìm hiểu, chấn thương khuỷu tay của Văn Trường là vết thương cũ, bị tái phát từ Brunei và bị nặng trở lại sau pha va chạm với một cầu thủ U.19 Úc ở Mỹ Đình.

Chấn thương ấy không quá nặng, nhưng bỗng dưng vào đêm qua khuỷu tay của chàng thủ môn số 1 tuyển U.19 Việt Nam trở nặng, sưng vù.

Rất may đến sáng vết đau đã xẹp đi, nhưng vẫn âm ỉ. Cũng bởi lý do này trong suốt buổi sáng hôm nay Văn Trường hầu như chỉ tập các bài bổ trợ thân dưới như tập cơ bụng, tuyệt nhiên không đùng đến bất kỳ hành động dùng đến đôi tay.

Văn Trường vẫn phải tập riêng - Ảnh: Quốc Việt
Văn Trường vẫn phải tập riêng - Ảnh: Quốc Việt

Bên cạnh Văn Trường là trung vệ Trần Hữu Đông Triều, người cũng được cho tập riêng với những bài tập rất nhẹ. Chấn thương của Triều được xác định là “không quá nghiêm trọng” như lời HLV Guillaume Graechen.

Tuy nhiên, dường như anh sẽ cần một đôi ngày để có thể bình phục hoàn toàn và nếu Nhật Bản giành chiến thắng trước Úc chiều nay, hầu như chắc chắn anh sẽ được cho ngồi ngoài ở trận đấu ngày 9.9 sắp tới để tránh những rủi ro. 

Sau một ngày thả lỏng, đến sáng nay U.19 Việt Nam đã được HLV Guillaume Graechen nhồi một cách kỹ lưỡng với giáo án rất nặng.

Món sườn này khiến nhiều tuyển thủ...le lưỡi - Ảnh: Quốc Việt
Món sườn này khiến nhiều tuyển thủ...le lưỡi - Ảnh: Quốc Việt

Ngoài những bài tập quen thuộc, thầy “Giôm” đã chia đội hình ra làm ba và thi đấu vòng tròn, mỗi hiệp 15 phút với yêu cầu các cầu thủ phải xử lý bóng thật nhanh và di chuyển liên tục.

Ở mỗi hiệp đấu, tổ ngồi ngoài sẽ được trợ lý Nguyễn Thành Lợi chăm sóc bằng những bài tập cơ bụng khá nặng. Có lẽ chính điều này, cùng với cái nắng nóng có phần chói chang đã khiến đội dùng hết sạch 5 thùng nước mang theo.

Trùm Tỉnh rời sân sớm vì bị đau nhẹ - Ảnh: Quốc Việt
Trùm Tỉnh rời sân sớm vì bị đau nhẹ - Ảnh: Quốc Việt

Đến thời điểm này, ngoài Đông Triều và Văn Trường, U.19 Việt Nam cũng có một số cái tên khác đang bị đau như tiền vệ Tuấn Anh, hậu vệ Văn Sơn hay mới nhất là Trùm Tỉnh phải bỏ dở hiệp đấu nội bộ vì đau cổ chân.

Tuy nhiên, theo lời HLV Guillaume đấy đều là những chấn thương nhẹ và cả đội sẽ sớm bình phục để có sự sẵn sàng tốt nhất cho trận đấu gặp Nhật Bản và thậm chí là xa hơn.

Tiểu Bảo - Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.