U.19 Việt Nam dù thua vẫn nhì bảng

07/10/2010 09:29 GMT+7

Trước đội bóng có trình độ vượt trội và được đánh giá là ứng cử viên vô địch là Nhật Bản, U.19 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trong lượt trận thứ 2, đành chấp nhận trận thua đậm với tỷ số 0-4.

Trước đội bóng có trình độ vượt trội và được đánh giá là ứng cử viên vô địch là Nhật Bản, U.19 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trong lượt trận thứ 2, đành chấp nhận trận thua đậm với tỷ số 0-4.

Trước trận đấu, HLV Triệu Quang Hà đã nhận xét Nhật Bản có trình độ cao hơn các đội bóng cùng bảng. U.19 Việt Nam chỉ nỗ lực làm hết khả năng có thể. Dù vậy, sự trở lại của 2 trụ cột Anh Quang và Hoàng Thịnh cũng không thể giúp U.19 Việt Nam đứng vững trước sức tấn công của Nhật Bản.

Ngay phút thứ 8, U.19 Nhật Bản đã mở tỷ số bằng bàn thắng của Mitsunari. Dù rất nỗ lực, nhưng đến phút 44, U.19 Việt Nam lại phải thua thêm bàn thứ 2 sau pha dứt điểm của Takeshi. Sang hiệp 2, Takeshi còn 2 lần ghi bàn ở các phút 77 và 90+2 để hoàn thành cú hat-trick của mình. Thua trận với tỷ số 0-4 nhưng U.19 Việt Nam vẫn giữ được vị trí nhì bảng bởi ở trận đấu sau đó, UAE đã bất ngờ bị Jordan cầm hòa.

Với kết quả này, U.19 Việt Nam hiện có được 3 điểm xếp trên UAE và Jordan (cùng có 1 điểm). Trong khi đó, U.19 Nhật Bản đã chắc chắn đoạt vé vào tứ kết với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Ở trận đấu tới, nếu có được ít nhất một kết quả hòa trước UAE, U.19 Việt Nam vẫn có cơ hội vào tứ kết vì Jordan phải gặp Nhật Bản.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.