U.19 Việt Nam gọi tên cầu thủ còn sót lại của lứa Công Phượng

19/08/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Sáng 19.8, danh sách chính thức đội tuyển U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2015 tại Lào đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố.

(TNO) Sáng 19.8, danh sách chính thức đội tuyển U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2015 tại Lào đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố.

U.19 Việt Nam đặt mục tiêu sẽ vào chung kết giải U.19 Đông Nam Á 2015 - Ảnh: Minh Tú
Với danh sách 30 cầu thủ ban đầu đến từ các lò đào tạo ở mọi miền tổ quốc như Viettel, PVF, HAGL, Hà Nội, Bình Dương... HLV trưởng U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn ra 25 cái tên xuất chúng nhất, trong đó có những gương mặt rất triển vọng như Thanh Hậu, Trọng Hóa, Tiến Dụng hay Tiến Anh. 

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội dù anh không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu. Quang Hải đã chói sáng trong màu áo CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất khi giúp đội bóng lên hạng V-League. Đây cũng cầu thủ còn sót lại của lứa Công Phượng từng về nhì tại giải Đông Nam Á 2013.

Bên cạnh sự bổ sung bất ngờ của Quang Hải, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói lời chia tay với 6 cầu thủ ở tuyển, bao gồm hậu vệ Vũ Văn Dũng (Viettel) do chấn thương, thủ môn Phạm Tuấn Vũ, hậu vệ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hữu Lâm, tiền vệ Tống Anh Tỷ và tiền đạo Lưu Công Sơn do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
HLV trưởng U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: Minh Tú
Với tham vọng "đổi màu huy chương" tại chính giải đấu 2 năm về trước, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm tập trung huấn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đã Việt Nam từ gần 1 tháng nay. 

Trải qua hơn một tháng hè miệt mài tập luyện, các tài năng trẻ đã có sự tiến bộ về thể lực, kinh nghiệm cũng như nhãn quan chiến thuật - điều mà ông thầy người Khánh Hòa muốn định hình cho các em ngay từ những buổi tập đầu tiên khi lên tuyển.

Theo kế hoạch, U.19 Việt Nam sẽ lên đường sang Lào vào ngày mai (20.8). Đội sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải U.19 Đông Nam Á sau đó 2 ngày, trên sân vận động quốc gia Lào. 
Giải U.19 Đông Nam Á diễn ra từ 22.8 đến 4.9. U.19 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia, Singapore và Đông Timor. Trong khi đó, ở bảng A, việc U.19 Úc rút lui vào phút chót khiến bảng đấu này nhẹ nhàng hẳn với các đội: Thái Lan, Philippines, Campuchia, Brunei và Lào.
Danh sách 25 tuyển thủ U.19 Việt Nam
Thủ môn (3): Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T). 
Hậu vệ (5): Trần Văn Hòa (PVF), Trương Dũ Đạt (B.BD), Mạc Đức Việt Anh (PVF), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định)
Tiền vệ (13): Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy (B.BD), Trần Duy Khánh (B.BD), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hóa (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Lâm Thuận (PVF), Phạm Tuấn Hải (CAND), Trần Thanh Sơn (HA.GL), Lương Hoàng Nam (HA.GL), Phan Thanh Hậu (HA.GL).
Tiền đạo (4): Hà Đức Chính (PVF), Dương Văn Hào (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.