U.19 Việt Nam lên đường tập huấn tại Nhật Bản

07/06/2014 17:17 GMT+7

(TNO) Lúc 24 giờ hôm nay, 7.6, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ TP.HCM sang thành phố Osaka, Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 châu Á 2014.

(TNO) Lúc 24 giờ hôm nay, 7.6, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ TP.HCM sang thành phố Osaka, Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 châu Á 2014.

>> U.19 Việt Nam thay đội trưởng
>> HLV Guillaume bổ sung đến 11 tân binh cho U.19 Việt Nam
>> Lộ diện ứng viên được gọi bổ sung đội tuyển U.19 Việt Nam

 
Đây là chuyến tập huấn thứ 2 của đội tuyển U.19 Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Hôm nay, một số cầu thủ bận thi tốt nghiệp cũng đã có mặt tại TP HCM để hội quân. Toàn bộ 26 cầu thủ, trong đó có 11 gương mặt mới đến từ các đội bóng trong nước sẽ cùng bay đến thành phố Osaka.

Trước giờ lên đường, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cũng đã có mặt và động viên toàn đội. Theo ông Lê Hoài Anh, chuyến tập huấn tại Nhật sẽ rất bổ ích cho tuyển U.19 Việt Nam, đặc biệt là chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 châu Á diễn ra vào tháng 10.2014.

Theo kế hoạch, trong thời gian đóng quân tại Nhật, đội U.19 Việt Nam sẽ có 6 trận giao hữu gặp Sinh viên Nhật Bản (ngày 10.6), U.18 Cerezo Osaka (14.6), Sinh viên đại học Hannan (18.6), Sinh viên trường đại học Kansai (22.6), U.18 Gamba Osaka (25.6) và Sinh viên đại học Osaka Sangyo (29.6).

Ngày 30.6, đội trở về Việt Nam và tiếp tục đóng quân, tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai). Dự kiến, trong tháng 8, thầy trò HLV Graechen sẽ tham dự giải U.22 Đông Nam Á tổ chức tại Brunei (từ ngày 9-23.8).

Tiếp tục trong tháng 9, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ tham dự giải U.19 Đông Nam Á, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5-13.9. Tại giải đấu này, các học trò HLV Graechen nằm chung bảng với hai đối thủ mạnh là U.19 Nhật Bản và U.19 Úc.

Tại vòng chung kết giải vô địch U.19 châu Á diễn ra ở Myanmar tháng 10.2014, U.19 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, sẽ khiến thầy trò HLV Graechen gặp nhiều khó khăn trong việc đoạt vé dự vòng chung kết U.20 thế giới được tổ chức tại New Zealand vào năm sau.

Lĩnh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.