U.19 Việt Nam vắng 2 trụ cột trong trận ra quân

04/10/2010 08:41 GMT+7

Hôm nay, vào lúc 17g30 đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Jordan tại VCK giải U.19 châu Á diễn ra tại Shandong, Trung Quốc. Rơi vào bảng đấu được cho là rất nặng gồm ĐKVĐ UAE, đội bóng 6 lần lọt vào trận chung kết là Nhật Bản và Jordan, cơ hội giành một trong hai tấm vé vào vòng trong được xem là ít đối với U.19 Việt Nam.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam (trái) rất tự tin trước trận gặp Jordan - Ảnh: B.D

Hôm nay, vào lúc 17g30 đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Jordan tại VCK giải U.19 châu Á diễn ra tại Shandong, Trung Quốc. Rơi vào bảng đấu được cho là rất nặng gồm ĐKVĐ UAE, đội bóng 6 lần lọt vào trận chung kết là Nhật Bản và Jordan, cơ hội giành một trong hai tấm vé vào vòng trong được xem là ít đối với U.19 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau những thành công của U.19 Việt Nam tại vòng loại và những trận đấu giao hữu quốc tế gần đây, HLV Triệu Quang Hà tin rằng U.19 Việt Nam sẽ không phải làm đội lót đường của bảng đấu.

Đánh giá về trận đấu ra quân gặp Jordan, HLV Triệu Quang Hà cho rằng cơ hội giành chiến thắng của U.19 Việt Nam không nhỏ: “Chúng tôi không có được nhiều thông tin về đội bóng này, đồng thời trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn.

Tuy nhiên, U.19 Việt Nam quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu với đối thủ được xem là vừa sức nhất này để tạo đà tâm lý cho các trận đấu tới. Toàn đội đang rất quyết tâm và tin tưởng vào một chiến thắng”. Dù tự tin trước khi ra trận, nhưng U.19 Việt Nam lại gặp một tổn thất khá lớn về lực lượng. Trung vệ trụ cột Lâm Anh Quang và tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh không thể thi đấu vì còn vướng thẻ phạt ở vòng loại. Trong khi đó, HLV trưởng của Jordan cho biết Nhật Bản và UAE là 2 đội bóng được xem là ứng cử viên đi tiếp. Nhưng qua những gì thể hiện ở vòng loại, U.19 Việt Nam cũng là đối thủ rất đáng gờm.

Trước đó, vào lúc 14g30 chiều nay, 2 đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là UAE và Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận đấu quyết định để sớm giành vé vào vòng trong.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.