U.19 VN chơi với đội hình 2

11/08/2014 03:00 GMT+7

Với mục đích chính là tiếp tục hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho 2 giải chính thức là U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 ở Hà Nội và vòng chung kết U.19 châu Á tại Myanmar trong tháng 10, HLV trưởng Guillaume Graechen cho biết ông sẽ đưa 7 cầu thủ mới thi đấu với U.21 Malaysia lúc 19 giờ 15 phút tối nay 11.8, trong khuôn khổ trận thứ 2 giải U.22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra ở Brunei.

Với mục đích chính là tiếp tục hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho 2 giải chính thức là U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 ở Hà Nội và vòng chung kết U.19 châu Á tại Myanmar trong tháng 10, HLV trưởng Guillaume Graechen cho biết ông sẽ đưa 7 cầu thủ mới thi đấu với U.21 Malaysia lúc 19 giờ 15 phút tối nay 11.8, trong khuôn khổ trận thứ 2 giải U.22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra ở Brunei.

 
Văn Toàn (9) sẽ xuất phát ở đội hình chính trong trận đấu với U.21 Malaysia - Ảnh: Thành Thắng

Theo đó, 7 vị trí dự bị gồm thủ môn Minh Toàn, các cầu thủ Văn Toàn, Trùm Tỉnh, Xuân Hưng, Anh Tài, Thanh Tùng, Ksor Úc sẽ được ra sân ngay từ đầu. Vị HLV người Pháp chỉ giữ lại 4 cầu thủ trong trận đấu với U.21 Singapore là Văn Long, Tiến Dũng, Xuân Trường và Quang Hải.

Khi được hỏi việc thay đổi này liệu có khiến U.19 VN suy yếu và thất bại trước U.21 Malaysia, ông Guillaume Graechen tự tin: “Tất cả cầu thủ góp mặt ở đây không phải do ngẫu nhiên mà họ đều là những cầu thủ tốt được chúng tôi theo dõi trong thời gian dài. Với đội hình này, U.19 VN vẫn chơi tốt bởi khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị là không đáng kể”.

Trong buổi nói chuyện với toàn đội vào hôm qua, vị HLV người Pháp căn dặn các cầu thủ phải dứt điểm hiệu quả, không được bỏ phí cơ hội như trận đấu với Singapore. Nhận xét về đối thủ, ông Graechen nói: “U.21 Malaysia mạnh hơn U.21 Singapore. Tuy nhiên, nếu như Malaysia vẫn chơi như trận gặp U.19 Indonesia thì U.19 VN sẽ rất dễ đá bởi chúng ta chơi bóng nhanh nên Malaysia khó cản phá. Điểm yếu của U.21 Malaysia nằm ở hàng thủ bởi cặp trung vệ Nordin (15) và Suleiman (14) xoay trở chậm nên U.19 VN có thể khai thác bằng những pha tấn công bật nhả khéo léo ngay trung lộ. Dù vậy cặp tiền đạo Sufian (17) và Ghani (18) có tốc độ bứt phá rất tốt nên hàng thủ VN không được chủ quan”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.