U.21 HAGL: Ngày tái xuất buồn của bầu Đức

Chiều 20.12, bầu Đức đã có lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng để theo dõi trận đấu giữa U.21 HAGL và U.21 Thái Lan.

Bầu Đức xuống bắt tay với HLV Guillaume Graechen. Là người rất mê bóng đá nhưng ông Đức cũng dính cái tiếng là "át vía" cầu thủ. Rất nhiều trường hợp cầu thủ của ông bị khớp và đá không được khi biết có người đàn ông cá tính này ngồi trên khán đài Đào Ngọc Thạch
Cũng phải nói thêm là rất lâu rồi ông Đức mới tái xuất trên sân vận động. Công việc kinh doanh bộn bề khiến ông Đức rất khó thu xếp thời gian để coi "đám nhỏ" chơi bóng. Có lẽ, chính mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan đã thôi thúc ông ra sân Đào Ngọc Thạch
Cảm xúc càng đặc biệt hơn, khi sân Thống Nhất ken kín khán giả. Họ đến vì yêu mến "đám nhỏ của bầu Đức" và để xem cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan Đào Ngọc Thạch
Bầu Đức tranh thủ nghe điện thoại. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn như HAGL, thời gian của ông Đức hầu như dồn hết cho kinh doanh. Bởi vậy, không như hồi xưa rảnh là xách ghế ra ngồi coi thầy Giôm dạy tụi nhỏ, bây giờ ông Đức rất ít xuất hiện tại Hàm Rồng  Đào Ngọc Thạch
Mặc dù vậy, rất nhiều khán giả đã rất vui và vỗ tay rào rào khi hay tin bầu Đức ngồi trên khán đài dự khán trận đấu. Cũng như tình yêu với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... người hâm mộ cả nước đều rất yêu mến bầu Đức vì những gì đã làm cho bóng đá trẻ Đào Ngọc Thạch
Đây là góc sôi động nhất, quy tụ hàng trăm thanh thiếu niên là thành viên của Hội CĐV HAGL. Dù nhiều người còn rất nhỏ tuổi, nhưng họ đã liên tục nhảy múa, cổ động suốt hơn 90 phút không ngừng nghỉ Đào Ngọc Thạch
Người ta thấy bầu Đức cười liên tục. Đây là quãng thời gian trước khi trận đấu diễn ra. Ông Đức đang đứng ở lối ra vào sân tại khán đài A. Ông bầu này như trẻ ra bởi bầu không khí cuồng nhiệt tại Thống Nhất Đào Ngọc Thạch
Nhưng cùng với thời gian, sự thiếu tự tin của Công Phượng. Tình trạng thể lực không được tốt lắm của Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn... khiến ông Đức bắt đầu trầm ngâm. Ngồi bên cạnh ông còn có HLV Hữu Thắng đang xem tin nhắn điện thoại, bên trái ông Đức là GĐKT Jurgen Gede Đào Ngọc Thạch
Nhưng như tấm ảnh này, khi ông Đức háo hức đứng ở lối ra chờ động viên từng đứa nhỏ bước vào sân, dù U.21 HAGL đã thua U.21 Thái Lan thì tình cảm của ông bầu có tính là nóng như lửa này với bóng đá, với "tụi nhỏ" sẽ không suy chuyển. U.21 HAGL vẫn rộng cửa vào bán kết và biết đâu đấy, sẽ là cơ hội để họ phục thù nếu gặp U.21 Thái Lan ở chung kết Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.