'U.21 Myanmar đã khẳng định được sức bật'

23/11/2015 09:12 GMT+7

Mặc dù thua U.19 Hàn Quốc 0-2 vào chiều qua nhưng U.21 Myanmar cho thấy họ thực sự là một đội mạnh và sẽ hết sức đáng ngại cho U.21 Hoàng Anh Gia Lai trong trận quyết định chiếc vé thứ hai bảng B vào chiều mai, 24.11.

Mặc dù thua U.19 Hàn Quốc 0-2 vào chiều qua nhưng U.21 Myanmar cho thấy họ thực sự là một đội mạnh và sẽ hết sức đáng ngại cho U.21 Hoàng Anh Gia Lai trong trận quyết định chiếc vé thứ hai bảng B vào chiều mai, 24.11.

U.21 Myanmar (trái) đã khiến U.19 Hàn Quốc nhiều phen chao đảo - Ảnh: Khả Hòa
U.21 Myanmar (trái) đã khiến U.19 Hàn Quốc nhiều phen chao đảo - Ảnh: Khả Hòa
HLV Mai Đức Chung xem hết trận đấu đã tấm tắc khen các cầu thủ U.21 Myanmar thi đấu chững chạc và tự tin, nhiều lần vây ép U.19 Hàn Quốc và bỏ qua không dưới 4 cơ hội ghi bàn.
“Đó là điều rất đáng phải dè chừng cho các đội VN vì cầu thủ Myanmar kiểm soát bóng và dàn xếp tấn công rất hay, rất nhiều lần họ khiến U.19 Hàn Quốc phải chao đảo. Tuy họ thua 0-2 nhưng cách thể hiện không hề thua kém đối thủ. Đúng là nhiều cầu thủ dự vòng chung kết U.20 thế giới về có khác, Myanmar giờ đây đã khẳng định được sức bật”, ông Chung nói.
Thực tế là Myanmar chơi nhanh, cơ động và khá sắc sảo trong tổ chức lối chơi. Những cầu thủ như Than Paing (10), Mg Mg Lwin (9), Myo Ko Tun (7), Yan Naing Oo ( 8), Shine Thu Ya (11), Maung Maung Soe (12)... trình diễn một lối đá hiện đại và thanh thoát, gây ấn tượng mạnh bởi thể lực dồi dào.
Nhưng cũng như nhiều đội Đông Nam Á khác, sai lầm của hàng thủ Myanmar khiến họ trả giá bởi 2 bàn thua trước Hàn Quốc. Sau trận đấu, ban huấn luyện Myanmar đã chấn chỉnh cả đội rất lâu trong phòng thay đồ. Dù chiều mai HAGL chỉ cần hòa là giành quyền vào bán kết nhờ hơn hiệu số, nhưng nếu chủ quan, chỉ cần tích tắc sơ hở trong phòng thủ sẽ “dính” đòn hồi mã thương của U.21 Myanmar... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.