U.21 Myanmar dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018

30/07/2018 08:01 GMT+7

Đội U.21 Myanmar do tân HLV Myo Hlang Win, cầu thủ nổi tiếng cùng thời với Huỳnh Đức, Hồng Sơn của VN, dẫn dắt đã chính thức có văn bản sẽ tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2018 tại Quảng Ninh từ ngày 8 - 18.12.

Myo Hlang Win năm nay 45 tuổi, từng thi đấu cho tuyển Myanmar từ năm 1989 - 2004, tài năng không thua gì Kiatisak (Thái Lan) hay Fandi Ahmad (Singapore). Ông đã được LĐBĐ Myanmar giao dẫn dắt lứa U.21 này với quyết tâm đưa đội giành thành tích tốt tại giải U.23 châu Á năm 2020, vào chung kết SEA Games 2019.
Myo Hlang Win đã xây dựng đội U.21 Myanmar khi loại một số cầu thủ cũ trước đây dưới thời Tin Myint Aung và thay bằng một số nhân tố mới. Tháng 5 vừa rồi, U.21 Myanmar đã giành hạng ba giải Hassand Bolkiah Tropy tại Brunei sau khi đứng đầu vòng bảng với 2 thắng 1 hòa, nhưng đội của ông bất ngờ thua Campuchia ở bán kết. Mới nhất tại giải U.19 Đông Nam Á ở Indonesia, đội Myanmar đã giành ngôi á quân sau khi thua sát nút Malaysia 3-4 ở trận chung kết. Cầu thủ Win Naing Tun cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải này.

tin liên quan

Giải U.21 Báo Thanh Niên thêm đội tham dự vòng loại
Sau khi điều lệ giải được công bố với 18 đội tham gia chia làm 4 bảng, hôm qua đội U.21 Đồng Tháp với lứa cầu thủ từng vô địch giải bóng đá U.19 quốc gia hồi tháng 3 ở Huế đã xin đăng ký tham dự và chấp nhận đưa vào bảng không theo khu vực địa lý.
Sang VN lần này, ông Myo Hlang Win mang theo 20 cầu thủ, trong đó có đầy đủ những cái tên chơi nổi bật ở giải Đông Nam Á như Win Naing Tun, Ye Yint Aung, Pyae Sone Naing, Myat Kaung Khant... 7/12 lần tham dự, Myanmar chưa từng vào đến chung kết nên lần này mục tiêu của thầy trò Myo Hlang Win là có mặt ở trận cuối cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.