U.21 tuyển chọn Việt Nam đã sẵn sàng

19/10/2010 01:04 GMT+7

Ngay sau trận chung kết giữa Đồng Nai Berjaya và SLNA, toàn bộ thành viên đội U.21 tuyển chọn VN đã đáp máy bay từ Pleiku đi TP.HCM để tập trung tại Thành Long chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 23.10 đến 31.10.

Ngay sau trận chung kết giữa Đồng Nai Berjaya và SLNA, toàn bộ thành viên đội U.21 tuyển chọn VN đã đáp máy bay từ Pleiku đi TP.HCM để tập trung tại Thành Long chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 23.10 đến 31.10.

HLV trưởng Đinh Văn Dũng cùng các trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Ngọc Thái Tuấn, Mai Thanh Hùng đều tỏ ra rất hài lòng trước tinh thần phấn khởi, cũng như sự tự tin của các cầu thủ U.21 VN trước giải quốc tế sắp diễn ra. Trao đổi với chúng tôi, HLV Đinh Văn Dũng nói: “Chúng tôi chỉ lo lắng vì thời gian tập trung quá ngắn nên sợ các cầu thủ chưa thể phối hợp ăn ý với nhau một cách tốt nhất. Dù vậy, lứa cầu thủ U.21 lần này có trình độ chuyên môn cũng như tư duy chiến thuật rất tốt nên tôi hy vọng các em sẽ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Mục tiêu trước mặt của chúng tôi là phải vào đến bán kết.

So với danh sách 22 cầu thủ đã công bố ban đầu, BHL đã gọi bổ sung thêm tiền đạo Đình Bảo (SLNA). Với sự tăng cường này, hàng công của U.21 VN sẽ rất mạnh với 5 chân sút đẳng cấp là Tuấn Anh (Đồng Nai), Đức Tài (HAGL), Hữu Khôi (Nam Định) Trọng Phi và Đình Bảo đều của SLNA.

Chiều qua toàn đội đã có buổi họp với BHL để thông qua nội quy sinh hoạt của đội trong thời gian tập trung đá giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Các cầu thủ cũng đã bầu cầu thủ Hoàng Trọng Phú (HAGL) làm đội trưởng, hai cầu thủ Duy Lam (Đà Nẵng) cùng Đức Nhân (Đồng Nai) được bầu làm đội phó của đội U.21 tuyển chọn VN.

Sau buổi họp, HLV Mai Thanh Hùng cùng 5 cầu thủ U.21 Đồng Nai được phép rời đội để về Đồng Nai đón nhận lễ mừng công do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức. Tất cả sẽ có mặt vào sáng nay để bắt đầu buổi tập đầu tiên trên sân Thành Long.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.