U.21 Việt Nam toàn thắng, vào chung kết với U.21 Myanmar

16/12/2018 19:14 GMT+7

Sớm giành quyền vào thi đấu trận chung kết giúp tâm lý các cầu thủ U.21 Việt Nam thoải mái, nhập cuộc hừng hực khí thế, liên tục tạo “sóng gió” về phía khung thành U.21 Gimhae CFC dù HLV Hoàng Hùng tạo cơ hội cho 9 trên 11 vị trí chính thức so với trận trước ra sân.

Tường thuật trực tiếp
U.21 VN - GIMHAE

Toàn thắng sau 2 lượt đấu, thầy trò HLV Hoàng Hùng nắm cơ hội lớn vào chơi chung kết. Nếu U.21 Malaysia hòa hoặc thua U.21 Myanmar ở trận đấu lúc 14 giờ 30, U.21 Việt Nam chắc chắn vào chung kết. Khi đó HLV Hoàng Hùng sẽ tạo cơ hội ra sân cho các gương mặt trẻ hoặc những cầu thủ chưa có cơ hội trình làng khán giả Huế.

U.21 Gimhae CFC (áo đỏ) sẵn sàng gây bất ngờ cho U.21 Việt Nam Khả Hòa

Trong trường hợp U.21 Malaysia thắng U.21 Myanmar, các học trò HLV Hoàng Hùng chỉ cần không thua Gimhae CFC (hiện có 3 điểm) là vào chung kết. Nếu U.21 Việt Nam thua sẽ xét đến hệ số phụ khi có cùng 6 điểm với Malaysia, Gimhae CFC.

U.21 Việt Nam (áo đỏ) trước cơ hội lớn vào chung kết Khả Hòa

Với đội hình chất lượng, tập hợp nhiều tuyển thủ trẻ tài năng như tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Hồ Minh Dĩ, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh…, U.21 Việt Nam không ngán ngại Gimhae CFC đến từ Hàn Quốc.

Các cầu thủ U.21 Việt Nam chơi bóng bằng nguồn cảm hứng từ tuyển Việt Nam với ngôi vô địch AFF Cup Khả Hòa

Tuy nhiên điều mà ban huấn luyện tuyển U.21 Việt Nam không thể bỏ qua khi nghiên cứu đối thủ đó là các cầu thủ Gimhae CFC kiểm soát bóng tốt, phòng ngự chặt chẽ. Họ sẵn sàng làm nên bất ngờ bằng các tình huống phản công sắc bén nếu U.21 Việt Nam mải mê tấn công dễ sập bẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.