U.21 VN bổ sung trung vệ U.20 World Cup Huỳnh Tấn Sinh

05/12/2018 00:00 GMT+7

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam từng được gọi vào đội tuyển Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD đã được bổ sung vào thành phần đội tuyển chọn U.21 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018 tại Huế

Do tình hình các đội nước ngoài tham dự giải U.21 quốc tế rất mạnh và lực lượng bắt đầu tập trung vào chiều 4.12 không đầy đủ, vì vẫn còn vắng các cầu thủ của Hà Nội và cả Huế (2 đội này vào bán kết đại hội thể thao toàn quốc) xin tập trung muộn, VFF và ban tổ chức quyết định để đảm bảo quân số cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Hùng có thể tập chiến thuật và thử nghiệm các vị trí phù hợp, đã gọi bổ sung 2 cầu thủ Quảng Nam. 
 
Trong đó, chính thức là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, từng tham gia U.20 World Cup và đội tuyển Olympic Việt Nam trước ASIAD. Đây là một chốt chặn rất hữu hiệu nhờ chiếu cao và sức bật tốt. Trước ASIAD, HLV Park Hang-seo đã rất thích Tấn Sinh , từng sắp anh đá chính 1-2 trận giao hữu.
Trong đó trận gặp Olympic Oman, Tấn Sinh ra sân từ đầu đá cặp cùng một trung vệ cũng có mặt ở đội tuyển chọn U.21 sắp tới là Nguyễn Thành Chung. Cả đã chơi ăn ý và tạo cho hệ thống hòng ngự của tuyển Olympic Việt Nam khá vững vàng.
HLV Park Hang-seo đang hướng dẫn Huỳnh Tấn Sinh Vy Khánh
Ngoài ra thủ môn Nguyễn Ngọc Bin cũng được gọi tập trung trong vai trò dự phòng để tập cùng thủ môn Thanh Tuấn trong thời gian chờ thủ môn tuyển U.19 VN Yêli Đi Nê (tăng cường cho Huế) trở về tập trung sau trận bán kết giải đại hội thê thao toàn quốc ngày 6.12.
Một thay đổi nửa là do trợ lý HLV Khuất Hữu Long không thể tập trung đội tuyển chọn U.21 nên VFF cũng đã gọi trợ lý HLV Nguyễn Hoàng Linh của Huế, người đã dẫn dắt tuyển U.19 Huế lên làm trợ lý thay cho Khuất Hữu Long.
Như vậy đến chiều nay, đội tuyển chọn U.21 Việt Nam đã có 18 cầu thủ. HLV Hoàng Hùng cũng đã xây dựng lối chơi phù hợp. Trong đó nhũng trụ cột như Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Tống Anh Tỷ, Hồ Minh Dĩ, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Cảnh Anh..
Triệu Việt Hưng trong đội hình Olympic VN gặp Oman trước thếm ASIAD Ngô Nguyễn
Tất cả đều đang tỏ ra sung sức và chờ gặp U.21 Malaysia và U.21 Myanmar, những đối thủ nặng ký và nhất là Gimhae CFC với nhiều cầu thủ được đánh giá là rất hay của Sinh viên Hàn Quốc 
Theo dự kiến, đội U.21 tuyển chọn sẽ có trận đấu với đội V-League Quảng Nam vào ngày 8.12 tới, trước khi bước vào giải chính thức tại Huế từ 12 - 18.12.
Cũng trong hôm qua, AFC đã cử 4 trọng tài gồm 2 của Thái Lan là Teetichai Nualjan và Pattarapong Kijsathit cùng 2 trọng tài Singapore là Nathan Chan Rong De và Abdul Hanna Bin Abdul Haim đến Huế làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, có một tổ trọng tài VN gồm 2 trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, Hoàng Anh Tuấn và 2 trợ lý Trần Thanh Liêm, Nguyễn Trung Hậu cùng 2 giám sát Mai Anh Hoàng và Đặng Thanh Hạ làm nhiệm vụ.

DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U.21 TUYỂN CHỌN VIỆT NAM

STT

HO VÀ TÊN

NĂM

SINH

CHỨC VỤ

 

SỐ ÁO

CHIỀU CAO

(cm)

CÂN NẶNG

(kg)

1

Hoàng Hùng

1975

HLV trưởng

 

 

 

2

Nguyễn Hoàng Linh

1987

Trợ lý HLV

 

 

 

3

Nguyễn Công Mạnh

1982

Trợ lý HLV

 

 

 

4

Trần Văn Hóa

1979

Trợ lý HLV

 

 

 

5

Trần Công Định

1989

Bác sĩ

 

 

 

6

Lê Tuệ Đăng

1989

Y tế

 

 

 

7

Nguyễn Thanh Tuấn

1997

Thủ môn

1 (TM)

173

60

8

Trương Dũ Đạt

1997

Trung vệ

2

175

63

9

Nguyễn Cảnh Anh

2000

Trung vệ

3

179

60

10

Hồ Tấn Tài

1997

Trung vệ

4

171

62

11

Nguyễn Thành Lộc

1997

Hậu vệ trái

5

173

65

12

Nguyễn Trọng Huy

1997

Tiên vệ giữa

6

175

64

13

Triệu Việt Hưng

1997

Tiền vệ giữa

7

170

60

14

Tống Anh Tỷ

1997

Tiền đạo

8

170

59

15

Đinh Thanh Bình

1998

Tiền đạo

9

175

68

16

Phạm Tuấn Hải

1998

Tiền đạo

10

172

66

17

Phan Thanh Hậu

1997

Tiền vệ cánh

11

170

59

18

Nguyễn Đoàn Trung Nhân

1998

Tiên vệ cánh

12

172

59

19

Nguyễn Văn Hiếu

1998

Tiên vệ cánh

14

165

64

20

Nguyễn Xuân Kiên

2000

Hậu vệ trái

12

168

62

21

Lê Xuân Tú

1999

Tiền đạo

16

180

68

22

Nguyễn Văn Sang

1997

Tiên vệ giữa

17

166

64

23

Nguyễn Thành Chung

1997

Trung vệ

18

180

67

24

Ngô Tùng Quốc

1998

Hậu vệ phải

19

170

65

25

Lương Hoàng Nam

1997

Tiện vệ giữa

20

159

57

26

Hồ Minh Dĩ

1997

Tiên vệ cánh

21

163

57

27

Trương Văn Thái Quý

1997

Tiền vệ giữa

22

172

65

28

Y Êli Niê

2001

Thủ môn

23 (TM)

178

71

29

Huỳnh Tấn Sinh

1998

Trung vệ

24

179

75

30

Nguyễn Ngọc Bin

1999

Thủ môn

25 (TM)

179

73

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ U21 QUỐC TẾ 2018   (Từ 12 - 18/12/2018 tại SVĐ Tự Do - TP. Huế)

 

Ngày

Giờ

MT

Đội

-

Đội

Ghi chú

Thứ Tư

12/12

14h30

1

Malaysia

-

Gimhae CFC (Korea)

THTT

17h00

Lễ Khai Mạc

THTT

17h25

2

Tuyển chọn U21 Việt Nam

-

Myanmar

Thứ Sáu

14/12

14h30

3

Gimhae CFC (Korea)

-

Myanmar

THTT

17h00

4

Malaysia

-

Tuyển chọn U.21 Việt Nam

THTT

Chủ Nhật

16/12

14h30

5

Myanmar

-

Malaysia

THTT

17h00

6

Tuyển chọn U21 Việt Nam

-

Gimhae CFC (Korea)

THTT

Thứ Ba

18/12

14h30

Hạng ba

Xếp thứ Ba

-

Xếp thứ Tư

THTT

17h00

Chung kết

Xếp thứ Nhất

-

Xếp thứ Nhì

THTT

Lễ Bế Mạc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.