U.22 VN chọn “phép thử” Thái Lan

31/05/2012 03:24 GMT+7

Đội tuyển U.22 VN hủy kế hoạch tập huấn châu Âu mà thay vào đó là một trong các nước trong khu vực để chuẩn bị cho vòng loại U.22 châu Á 2013.

Đội tuyển U.22 VN hủy kế hoạch tập huấn châu Âu mà thay vào đó là một trong các nước trong khu vực để chuẩn bị cho vòng loại U.22 châu Á 2013.

Theo gợi ý ban đầu của HLV Mai Đức Chung, đội sẽ được sang CLB MSK Zilina (Slovakia) - nơi đội U.23 Malaysia đã từng tập huấn vài tháng trước khi giành chức vô địch SEA Games 26. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thoạt tiên đã rất hào hứng với kế hoạch này, song sau đi suy đi tính lại. “Chúng tôi đã quyết định hủy tập huấn tại Slovakia vì có nhiều điểm không thuận lợi về mặt khách quan. Ngày 5.6, đội đã tập trung tại Hà Nội và 21.6 phải di chuyển sang Myanmar thi đấu vòng loại. Nếu đến một nước châu Âu sẽ tốn nhiều thời gian di chuyển và cầu thủ phải liên tục thích ứng với múi giờ khác nhau. VFF đang liên hệ với một số nước Đông Nam Á và sự lựa chọn tốt nhất sẽ là Thái Lan”, ông Trương Hải Tùng, Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia VFF, cho biết.

U.22 VN chọn “phép thử” Thái Lan 
Hà Minh Tuấn (10) sẽ là niềm hy vọng lớn trên thế công của U.22 VN - Ảnh:  Việt Nguyễn

 

29 cầu thủ: Thủ môn (4): Trần Bửu Ngọc, Lâm Ấn Độ, Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Văn Hưng, hậu vệ (9): Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Tiến Duy, Trần Đình Hoàng, Võ Thái San, Dương Thanh Hào, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Thái Quang, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Xuân Anh, Tiền vệ (10): Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hải Huy, Lê Quốc Phương, Ngô Hoàng Thịnh, Huỳnh Văn Thanh, Trần Bảo Anh, Huỳnh Thiện Nhân, Lê Xuân Hưng, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Thanh Giang, Tiền đạo (6): Ngân Văn Đại, Nguyễn Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Dương Văn An, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Trung Tín.

U.22 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Lư Đình Tuấn sẽ tập huấn tại Hà Nội đến ngày 14.6 và sang Thái một tuần. Đội sẽ được đấu 2 trận giao hữu với U.22 nước này. Tại vòng loại châu Á từ ngày 23.6 đến 3.7, VN sẽ lần lượt gặp Đài Loan, Myanmar, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc. Ông Trương Hải Tùng nói: “Các ban chức năng VFF sẽ có nhiệm vụ tìm hiểu kỹ các thông tin về các đối thủ để giúp BHL có được những đối sách phù hợp cho từng trận đấu. Mục tiêu của VN là giành một trong hai vé vào chung kết. Chúng ta sẽ khó tranh vị trí nhất bảng với đội mạnh nhất bảng G là Hàn Quốc. Vì thế sẽ phải quyết liệt chiếm được tấm vé thứ 2 với các đội còn lại, trong đó đáng gờm nhất là Malaysia và chủ nhà Myanmar. VFF chưa tính đến chuyện thưởng nhưng nếu đội U.22 VN thi đấu tốt, chúng tôi sẽ không để các cầu thủ phải thiệt thòi”. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cũng giao nhiệm vụ cho U.22 VN phải lọt được vào vòng chung kết châu Á.

Cuối giờ chiều qua, Tổng cục TDTT đã nhận được từ VFF tờ trình bổ sung 2 cầu thủ quốc tịch VN đang sinh sống ở nước ngoài là Nguyễn Thanh Giang (CLB hạng nhì Đức Egebirge Aue) và Mạc Hồng Quân (CLB Spartak Praha của CH Czech). Theo HLV Lư Đình Tuấn, một số cầu thủ giỏi Nam Định sẽ vắng mặt vì CLB này vừa xin phép giữ quân thi đấu giải hạng nhì vừa khởi tranh. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng khẳng định, đội U.22 VN đang có một lực lượng tốt nhất với 29 cầu thủ. Đội sẽ gút lại danh sách còn 22 cầu thủ trước khi sang Myanmar. So với dự kiến ban đầu, danh sách vừa được công bố có vài sự xáo trộn nhỏ. Ví dụ, cầu thủ Đinh Tiến Thành đang bị kỷ luật sẽ không được gọi và bổ sung một số cầu thủ của đội U.19 VN theo đề nghị của HLV trưởng.

Lan Phương

>> VFF lại rộng cửa với cầu thủ Việt kiều
>> HLV Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn ra mắt ở tuyển quốc gia và U.22 VN
>> Cuối tháng 8 mới công bố danh tính HLV trưởng đội tuyển VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.