U.23 châu Á 2020: AFC ‘làm khó’ Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
07/11/2018 22:12 GMT+7

Vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan tranh vé dự Olympic 2020, thế nhưng LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn cho nước chủ nhà này thi đấu vòng loại vào tháng 3.2019 khiến may rủi đã nằm cùng bảng với U.23 Việt Nam (VN).

Lễ bốc thăm vòng loại giải U.23 châu Á 2020 vừa diễn ra ở trụ sở AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia. Với tổng cộng 44 đội tham dự, AFC chia 2 nhóm bảng khu vực miền Tây và miền Đông.

Sau bốc thăm được chia ra tổng cộng là 11 bảng với mỗi bảng 4 đội, các đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào VCK cùng đội chủ nhà Thái Lan để tranh 3 suất của châu Á dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Ở VCK U.23 châu Á năm 2020, nếu Nhật Bản (chủ nhà Olympic 2020) vào bán kết thì đội xếp thứ 4 sẽ lấy vé dự Olympic 2020.

Trong khi đó, U.23 VN nhờ thành tích á quân giải U.23 châu Á đầu năm nay được xếp ở nhóm miền bảng Đông và trong nhóm hạt giống số 1 nhưng không may các lá thăm run rủi đưa vào bảng K còn có Thái Lan, Indonesia và  Brunei.

U.23 Thái Lan sẽ thi đấu vòng loại để cọ xát là chính vì đằng nào cũng dự VCK U.23 châu Á 2020 trong tư cách chủ nhà. Vì vậy, Thái Lan sẽ rất thoải mái và khiến cho U.23 VN và cả Indonesia tranh vé vào VCK rơi vào tình thế rất khó đá, vì kết quả các trận của Thái Lan đều tính vào cuộc đua tranh chấp suất đi tiếp.

Nếu Thái Lan đá vòng loại và nằm trong nhóm 15 đội giành quyền vào VCK thì đội xếp thứ 5 trong nhóm các đội hạng nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK U.23 châu Á 2020.

Các bảng đấu ở vòng loại giải U.23 châu Á 2020 thi đấu vào tháng 3.2019 AFC

U.23 Thái Lan hiện đang có HLV mới là ông Alexandre Gama, người Brazil và đang đặt quyết tâm thay đổi để lấy lại hình ảnh sau các thất bại trong năm 2018 ở U.23 châu Á đầu năm nay và kỳ ASIAD ở Indonesia.

Còn U.23 Indonesia cũng đáng gờm với lực lượng chính vừa thi đấu ấn tượng ở giải U.19 châu Á mới đây khi vào đến tứ kết chỉ chịu thua Nhật Bản 0-2. Cuối năm năm nay, Indonesia cũng dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á vào tháng 3.2019.

Tại vòng loại U.23 châu Á 2020 thi đấu vào tháng 3.2019, U.23 VN có lợi thế được thi đấu trên sân nhà khi giành quyền đăng cai, nên cũng sẽ có nhiều hy vọng lấy vé dự VCK để tái lập lịch sử một lần nữa.

Kết quả bốc thăm vòng loại U.23 châu Á 2020 (diễn ra từ 22 đến 26.3.2019):

Bảng A: Qatar, Oman, Nepal, Afghanistan

Bảng B: Palestine, Bahrain, Bangladesh, Sri Lanka

Bảng C: Iraq, Iran, Turkmenistan, Yemen

Bảng D: Ả Rập Saudi, UAE, Lebanon, Maldives

Bảng E: Jordan, Syria, Kyrgyzstan, Kuwait

Bảng F: Uzbekistan, Tajikistan, Ấn Độ, Pakistan

Bảng G: CHDCND Triều Tiên, Hong Kong, Singapore, Mongolia

Bảng H: Hàn Quốc, Úc, Campuchia, Đài Loan

Bảng I: Nhật Bản, Myanmar, Đông Timor, Macau

Bảng J: Malaysia, Trung Quốc, Lào, Philippines

Bảng K: VN, Thái Lan, Indonesia, Brunei

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.