U.23 Jordan mang 9 cầu thủ từng hạ U.19 Việt Nam đến Qatar

06/01/2016 20:56 GMT+7

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Jordan đã triệu tập 25 cầu thủ. Trong thời gian qua, thầy trò HLV Jamal Abu Abed đã trải qua 3 trận đấu giao hữu và trong tối nay họ sẽ bước vào trận thử nghiệm cuối cùng gặp U.23 Uzbekistan.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Jordan đã triệu tập 25 cầu thủ. Trong thời gian qua, thầy trò HLV Jamal Abu Abed đã trải qua 3 trận đấu giao hữu và trong tối nay họ sẽ bước vào trận thử nghiệm cuối cùng gặp U.23 Uzbekistan.

U.23 Jordan đã thi đấu khá tốt trong 3 trận giao hữu gần đây - Ảnh: AFP
Được biết, U.23 Jordan đã thi đấu khá tốt trong 3 trận giao hữu gần đây. Họ thua U.23 Iraq 0-1 nhưng có hai trận thắng trước U.23 CHDCND Triều Tiên với các tỷ số lần lượt 1-0 và 2-1. 
Theo kế hoạch, sau khi kết thúc các trận đấu giao hữu với U.23 Uzbekistan tối nay, HLV Jamal Abu Abed mới chốt đội hình 23 cầu thủ U.23 Jordan sang Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2016. 
Tuy nhiên, mới đây HLV Jamal Abu Abed đã chốt danh sách 23 tuyển thủ sẽ sang Qatar. Hai cái tên phải nói lời chia tay U.23 Jordan đó là Baraa Merei và Ahmad Al-Rayahi, họ bị loại do không đáp ứng đúng quy định của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á).
Trong thành phần cầu thủ của U.23 Jordan chuẩn bị sang Qatar, có 9 cái tên từng đánh bại U.19 Việt Nam năm 2012 với tỷ số 5-2. Đáng chú ý, Bilal Quwaider, Laith Bishtawi, Saleh Ratib và Ahmad Eisawi là 4 cầu thủ đã sút tung lưới U.19 Việt Nam thời Nguyễn Thanh Hiền và Đào Duy Khánh...
HLV Jamal Abu Abed (phải) mới chốt đội hình 23 cầu thủ U.23 Jordan sang Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2016 - Ảnh: AFP
Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2016, U.23 Jordan sẽ là đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam, trận đấu diễn ra vào ngày 14.1. Sau đó 3 ngày thầy trò HLV Miura sẽ đụng độ U.23 Úc trước khi kết thúc vòng bảng với trận gặp U.23 UAE vào ngày 20.1.
Mới đây,  HLV Aurelio Vidmar của U.23 Úc cũng đã triệu tập 23 cầu thủ tốt nhất nhằm bước vào quá trình tập huấn, thi đấu giao hữu với nhiều đội bóng chất lượng. Trong đợt tập trung này, U.23 Úc có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, với đội hình như vậy, không quá bất ngờ khi HLV Aurelio Vidmar đặt mục tiêu cho vị trí nhất bảng.

Không chịu kém cạnh, U.23 UAE cũng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở loạt trận giao hữu trước thềm giải đấu. Ở trận tiếp đón U.23 CHDCND Triều Tiên vào tối 23.12.2015, đoàn quân của HLV Abdullah Misfir đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 và sau đó là U.23 Trung Quốc 2-0.
Danh sách đội tuyển U.23 Jordan
Noureddin Bani Ateyah, Yazeed Abu Laila, Mohammed Abu Nabhan - Rajaei Ayed, Ahmad Hisham, Firas Shelbayeh, Monther Raja, Laith Bishtawi, Bahaa Faisal, Saleh Ratib, Mohannad Khairallah, Omar Manasrah, Amer Abu Hdeib, Yousef Alousi, Mahmoud Mardi, Yazan Thalji, Mousa Alzoubi, Ahmad Eisawi, Bilal Quwaider, Ehsan Haddad, Fadi Awad, Ibrahim Alkhab, Abdallah Naseeb.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.