U.23 Việt Nam chính thức giành vé đến Qatar

31/03/2015 19:49 GMT+7

(TNO) Đội tuyển U.23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016, diễn ra tại Qatar, sau khi U.23 Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 trên sân Shah Alam của U.23 Malaysia.

(TNO) Đội tuyển U.23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016, diễn ra tại Qatar, sau khi U.23 Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 trên sân Shah Alam của U.23 Malaysia.
Cơ hội đi tiếp của U.23 Việt Nam đang chờ đợi ở trận Malaysia và Nhật Bản - Ảnh: Bạch Dương
U.23 Nhật Bản 1-0 U.23 Malaysia. Chúc mừng U.23 Việt Nam. Với kết quả tại sân Shah Alam, U.23 Nhật Bảng được 9 điểm và xếp nhất bảng I, U.23 Việt Nam được 6 điểm và xếp thứ nhì.
Bảng xếp hạng các đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất sau trận U.23 Nhật Bản 1-0 U.23 Malaysia
Ngoài ra, với việc xếp vị trí thứ 2 ở bảng I, thầy trò HLV Miura còn là 1 trong 5 đội bóng xếp nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại để qua đó giành chiếc vé vào vòng chung kết U.23 châu Á vào năm sau. 
Có thể nói đến thời điểm này, U.23 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé đến Qatar vào năm sau, khi U.23 Malaysia vẫn đang bị Nhật Bản dẫn 1-0. U.23 Malaysia phải ghi ít nhất là 2 bàn thắng trở lên và không để thủng lưới, thì mới có hy vọng đi tiếp. Hiện tại, thời gian đã bước qua phút 80.
Trận đấu tại Shah Alam đã bước qua phút 70, U.23 Nhật Bản đang dẫn U.23 Malaysia 1-0, nếu kết quả này giữ nguyên, U.23 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016 với vị thế là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.  
Ả rập Saudi cũng vừa mở tỷ số trong trận đấu với Iran. Hiện tại Ả rập Saudi đang có 4 điểm và nếu họ giành chiến thắng trước Iran (đã giành suất) thì khi đó họ được 7 điểm sẽ chính thức giành suất thẳng, đẩy Iran xuống vị trí vào bảng xếp hạng các đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất.  
Với việc Yemen vừa bị UAE vượt lên dẫn 1-0, U.23 Việt Nam lại vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất. 
>>  Hiệp 2 của trận U.23 Malaysia và Nhật Bản đã bắt đầu. 
Theo kết quả bảng xếp hạng các đội nhì bảng tốt nhất, U.23 Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Thái Lan (đang cầm hòa CHDCND Triều Tiên) và Yemen (cũng đang hòa 0-0 với UAE).
Cũng cần nói lại, sẽ có 5 đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất giành vé đến Qatar vào năm sau, vì vậy dù U.23 VN có xếp vị trí thứ 3 hay 4 cũng không hề hấn gì. 
>> Kết thúc hiệp 1, U.23 Nhật Bản tạm dẫn U.23 Malaysia 1-0. 
1-0 cho U.23 Nhật Bản. Kubo đã đánh đầu chính xác hạ gục thủ môn của Malaysia. Với kết quả này, cơ hội đến Qatar của U.23 Việt Nam đang rất sáng sủa. 
Trong khi đó, với cục diện như hiện tại, U.23 Malaysia phải ghi ít nhất là 2 bàn thắng trở lên và không để thủng lưới, thì mới có hy vọng đi tiếp. 
Trận đấu trên sân Shah Alam thời gian đã đi được hơn 35 phút, hiện Nhật Bản đang làm chủ thế trận hoàn toàn, với 7 cú sút về phía khung thành đối phương trong khi Malaysia chỉ mới có 1. 
CẬP NHẬT KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU KHÁC:
19 giờ 00: U.23 Lào 0-1 U.23 Trung Quốc
19 giờ 00: U.23 Thái Lan 0-0 U.23 Triều Tiên 
19 giờ 45:U.23 Malaysia 0-0 U.23 Nhật Bản
 
19 giờ 30': U.23 Iran 0-0 U.23 Saudi Arabia 
19 giờ 45': U.23 UAE 0-0 U.23 Yemen
Hơn 20 phút trôi qua, bóng vẫn tập trung trên phần sân của Malaysia. Cầu thủ Nhật Bản đang chơi rất kỷ luật. 
Rất khó để có một kịch bản sốc tại sân Shah Alam, trong trận đấu giữa Malaysia và Nhật Bản. Bởi sau hơn 15 phút trôi qua, thời gian kiểm soát bóng của đội khách lên đến 65% so với 35% của chủ nhà Malaysia.
Hơn nữa, Nhật Bản đang chơi ép sân và liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia. 
Phát biểu sau trận thắng Macau 7-0, HLV Toshiya Miura vẫn tỏ ra dè chừng khi nói đến cơ hội lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016 của U.23 Việt Nam. 
"Trận đấu này không có gì bất ngờ. Đội mạnh hơn đã chiến thắng. Đến lúc này cơ hội của Việt Nam đến Qatar vào năm sau vẫn là 50-50%. Chúng ta phải chờ đợi kết quả từ trận đấu giữa Malaysia và Nhật Bản", HLV Miura phát biểu.
Bảng xếp hạng tạm thời của các đội bóng xếp hạng nhì xuất sắc
Ở trận đấu giữa Malaysia và Nhật Bản đang diễn ra, nếu đội chủ nhà thắng Nhật Bản 1-0, thì Việt Nam sẽ phải rơi xuống hạng ba. Lúc đó, cả Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam có cùng 6 điểm, nhưng Nhật Bản và Malaysia hơn Việt Nam hiệu số đối đầu. Cụ thể Nhật Bản hiệu số 2-1; Malaysia hiệu số 2-2, Việt Nam hiệu số 2-3. 
Thêm một kết quả rất bất ngờ nữa là nếu Malaysia thắng Nhật Bản 3-0 và khi đó, U.23 VN sẽ giành suất chính thức với vị trí nhất bảng I, trong khi Malaysia và Nhật Bản có thể phải sút penalty để phân định ngôi vị thứ 2. Thêm nữa, nếu 2 đội vẫn hòa ở loạt sút luân lưu, lúc đó ban tổ chức sẽ tính đến phương án đếm số thẻ đỏ và vàng của hai đội. Nếu đội nào có nhiều thẻ hơn sẽ bị thua.
Nhật Bản mạnh hơn hẳn nên họ khó thất bại trước Malaysia, tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá khi trận đấu chưa kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.