U.23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi tại vòng loại châu Á 2020

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2018 09:56 GMT+7

Sau bốc thăm chia bảng, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã công bố lịch đấu các trận vòng loại diễn ra từ ngày 22 đến 26.3.2019, theo đó U.23 Việt Nam (VN) làm chủ nhà bảng K và có lịch đấu khá thuận lợi.

U.23 VN thi đấu trận mở màn gặp Brunei ngày 22.3.2019, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng và chỉ có cầu thủ nổi tiếng nhất là Faiq Bolkiah đang chơi cho đội trẻ Leicester City. Faiq Bolkiah cũng là cháu trai của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah.

Trong khi, cùng ngày cũng ở lượt đầu thì 2 đối thủ còn lại cùng bảng của U.23 VN là Thái Lan và Indonesia quyết đấu nhau. Thái Lan đã có mặt ở VCK do là chủ nhà, nhưng vẫn thi đấu vòng loại.

Ở lượt thứ 2, U.23 VN gặp Indonesia ngày 24.3.2019. Còn Thái Lan đấu Brunei. Trong trận cuối vòng bảng, U.23 VN gặp Thái Lan ngày 26.3.2019, trận còn lại Indonesia gặp Brunei.

Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ là nòng cốt của đội tuyển U.23 VN dự giải châu Á năm 2020 Ngọc Linh

Với lịch đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo ngoài ưu thế sân nhà còn sẽ thuận lợi để nhắm tới mục tiêu đoạt ngôi đầu bảng và giành suất chính vào thẳng vòng chung kết ở Thái Lan đầu tháng 1.2020, thay vì trông đợi rất phiêu lưu ở 1 trong 4 suất chính đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Cũng như suất vớt đội thứ 5 hạng nhì có thành tích tốt nhất, trong trường hợp Thái Lan là đội nằm trong nhóm 15 đội vượt qua vòng loại.

Việc Thái Lan đã có mặt ở vòng chung kết, nên chưa rõ đối thủ này sẽ thi đấu với tâm thế ra sao cũng là một rào cản cho cả U.23 VN và Indonesia. Tuy nhiên, do trận Thái Lan và Indonesia gặp nhau sớm, sẽ thuận lợi cho U.23 VN có cái nhìn tổng quan hơn về cục diện bảng đấu, để từ đó có thể toan tính mục tiêu cho mình.

tin liên quan

U.23 châu Á 2020: AFC ‘làm khó’ Việt Nam

Vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan tranh vé dự Olympic 2020, thế nhưng LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn cho nước chủ nhà này thi đấu vòng loại vào tháng 3.2019 khiến may rủi đã nằm cùng bảng với U.23 Việt Nam (VN).

Nhưng dù thế nào, để muốn góp mặt trở lại vòng chung kết U.23 châu Á thì U.23 VN phải thắng đậm Brunei dưới cơ trận ra quân, và vượt qua cả Indonesia để tự quyết cơ hội trước khi tính đến trận gặp Thái Lan cho mục tiêu đoạt ngôi đầu.

U.23 Indonesia gần đây cho thấy là một đối thủ rất đáng gờm qua màn trình diễn ở ASIAD 2018 trên sân nhà, cũng như đang có lứa cầu thủ U.19 thi đấu rất ấn tượng gần đây tại giải U.19 châu Á.

Hà Đức Chinh (trái) cũng sẽ góp mặt trong đội U.23 VN Ngọc Linh

Còn U.23 Thái Lan đang xây dựng lại dưới thời HLV mới giàu kinh nghiệm Alexandre Gama, người Brazil (từng làm HLV phó tuyển Hàn Quốc năm 2011 và dẫn dắt CLB nổi tiếng ở Thái Lan, Buriram United), và cũng vừa được LĐBĐ Thái Lan đặt mục tiêu phải lấy vé dự Olympic 2020 ở vòng chung kết tổ chức trên sân nhà. Cũng vì mục tiêu này mà LĐBĐ Thái Lan đã nỗ lực để thuyết phục AFC trao quyền đăng cai, nhằm có thêm ưu thế sân nhà.

Trong khi đó, lứa U.23 VN từng làm nên kỳ tích đoạt ngôi á quân ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm 2018, sắp tới sẽ còn lại các cầu thủ chủ chốt như tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Đình Trọng, hậu vệ đa năng Văn Hậu...

Bảng K và lịch đấu của U.23 VN:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.