U.23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng... chật chội ở SEA Games 28

08/04/2015 11:51 GMT+7

(TNO) Trong ngày 14.4, bóng đá Việt Nam sẽ đón cùng lúc hai sự kiện vô cùng quan trọng là bốc thăm, xếp lịch thi đấu SEA Games 28 vào bốc thăm vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

(TNO) Trong ngày 14.4, bóng đá Việt Nam sẽ đón cùng lúc hai sự kiện vô cùng quan trọng là bốc thăm, xếp lịch thi đấu SEA Games 28 vào bốc thăm vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp vào bảng đấu có 6 đội - Ảnh: Bạch Dương
Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức (BTC) SEA Games 28, vào ngày 14.4, nước chủ nhà Singapore sẽ tiến hành lễ bốc thăm môn bóng đá nam (SEA Games 28 không có bóng đá nữ) với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá các nước trong khu vực.
11 đội U.23 của các nước sẽ được chia thành 2 bảng: 1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội. U.23 Singapore là chủ nhà và đương kim vô địch U.23 Thái Lan được coi như 2 đội hạt giống của hai bảng. Ngoài ra, nước chủ nhà còn được ưu tiên chọn bảng đấu gồm 5 hoặc 6 đội.
Theo lịch thi đấu của BTC SEA Games 28, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 29.5, tức là 1 tuần trước ngày khai mạc chính thức của đại hội.
Cũng trong ngày 14.4, vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại ASIAN Cup 2019 tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE) cũng tiến hành bốc thăm chia bảng cho 40 đội góp mặt ở vòng 2.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để phân loại hạt giống. Gần như chắc chắn, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2 và được gắn mã số 3 với trận đấu đầu tiên vào ngày 11.6 tại sân khách, trận thứ 2 ngày 16.6 trên sân nhà.
Ở vòng này, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 3 (đồng thời có luôn vé dự ASIAN Cup 2019). 24 đội bóng xếp hạng cao kế tiếp sẽ lọt vào đấu cuối để tranh vé vớt dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019).
Trong thời gian diễn ra SEA Games, HLV Miura sẽ tạm giao tuyển cho trợ lý - Ảnh: Bạch Dương
Tuần trước, sau cuộc họp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Miura, đôi bên đã đi đến quyết định: Nếu đội U.23 lọt vào tới trận chung kết SEA Games 28 đá vào ngày 15.6, HLV Miura sẽ trực tiếp chỉ đạo trận đấu này tại Singapore rồi phải về Việt Nam ngay để tiếp tục chỉ đạo đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup trận thứ 2 (ngày 16.6).
Trong thời gian U.23 chưa đi Singapore, HLV Miura sẽ đồng thời giám sát cả 2 đội. Hai ban huấn luyện sẽ được thành lập với các trợ lý tại AFF Cup như Đặng Phương Nam, Ngô Quang Sang, Nguyễn Đức Cảnh hay trợ lý vòng loại U.23 châu Á Lê Tuấn Long, Trần Công Minh, Nguyễn Quốc Tuấn.
Trong thời gian diễn ra SEA Games, HLV Miura sẽ tạm giao tuyển cho một trợ lý nằm trong danh sách nói trên nhưng sẽ có giáo án riêng cho đội và kiểm soát hàng ngày, còn bản thân ông sẽ tập trung chủ yếu cho SEA Games 28.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.