U.23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào 'bảng tử thần' ở Qatar 2016

04/04/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Theo cách phân nhóm hạt giống của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ rơi vào 'bảng tử thần' tại vòng chung kết U.23 châu Á 2016.

(TNO) Theo cách phân nhóm hạt giống của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ rơi vào 'bảng tử thần' tại vòng chung kết U.23 châu Á 2016.
Công Phượng trong vòng vây 2 cầu thủ Nhật Bản tại vòng loại U.23 châu Á. Ở trận này U.23 Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2 - Ảnh: Bạch Dương
Vòng loại U.23 châu Á đã kết thúc và đã xác định được 14 cái tên vào vòng chung kết (bảng B chưa thi đấu). Trong đó bao gồm 9 đội đầu bảng là: Iraq (A), Saudi Arabia (C), UAE (D), Syria (E), Úc (F), CHDCND Triều Tiên (G), Hàn Quốc (H), Nhật Bản (I) và Trung Quốc (J) cùng với 4 đội nhì xuất sắc là Thái Lan, Iran, Việt Nam, Yemen, và chủ nhà Qatar không phải thi đấu vòng loại.

Để phân chia nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng chung kết U.23 châu Á 2016, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào 3 chỉ số là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích tại giải đấu mùa trước và thành tích tại vòng loại của các đội bóng vừa diễn ra.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển bóng đá Việt Nam đứng ở vị trí thứ 130 và chỉ hơn Thái Lan (142), CHDCND Triều Tiên (149) và Yemen (175). Trong khi đó, thành tích tại giải đấu này năm ngoái U.23 Việt Nam không vượt qua được vòng sơ loại khi chỉ có 3 điểm sau 5 vòng đấu.

Tại vòng loại U.23 châu Á vừa qua, thầy trò HLV Miura đã xuất sắc đi tiếp nhưng đó cũng chỉ là "vé vớt". Trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U.23 Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau U.23 Thái Lan và U.23 Iran.
Mục tiêu của thầy trò HLV Miura tại vòng chung kết diễn ra vào đầu năm sau là cọ xát để tích lũy kinh nghiệm - Ảnh: Minh Tú
Trong số những đội đã góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Qatar mới lần đầu tham dự. Tuy nhiên, với tư cách là đội chủ nhà nên U.23 Qatar chắc chắn được xếp nhóm hạt giống số 1. Với những thông kê nêu trên, nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ được phân nhóm hạt giống cuối. Nếu vậy thầy trò HLV Miura sẽ đụng độ các đối thủ mạnh như Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay CHDCND Triều Tiên... ngay tại vòng bảng.

Thực tế thì bất cứ đội bóng nào tại vòng chung kết U.23 châu Á cũng đều là đối thủ rất mạnh đối với U.23 Việt nam. Bởi vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Miura tại vòng chung kết diễn ra vào đầu năm sau là cọ xát để tích lũy kinh nghiệm.

Vòng chung kết U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra từ ngày 12-30.1.2016 tại Qatar. Ba đội có thành tích tốt nhất tại giải đấu này sẽ giành quyền tham dự Olympic 2016 tại Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.