U.23 Việt Nam: Đức Chinh và cái duyên 'mở hàng' tại các giải đấu lớn

09/01/2020 08:36 GMT+7

Hà Đức Chinh thường có duyên ghi bàn đầu tiên ở các giải bóng đá lớn. Lần này cũng vậy, U.23 Việt Nam đang kỳ vọng chân sút của SHB Đà Nẵng sẽ sớm "nổ súng" để mang lợi thế về cho đội bóng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U.23 châu Á.

Trong năm 2019, Đức Chinh chính là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất của U.23 Việt Nam với tổng cộng 11 pha lập công: 1 trong trận giao hữu với U.23 Trung Hoa Đài Bắc, 1 trong trận giao hữu với U.23 UAE, 2 ở vòng loại U.23 châu Á 2020, 7 ở SEA Games 30. Với phong độ ổn định như vậy, tiền đạo quê Phú Thọ được xem là chân sút chủ lực của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á sắp tới. Đặc biệt, Đức Chinh còn luôn thể hiện cái duyên “mở hàng” của mình tại các giải đấu lớn của khu vực và châu lục trong màu áo các đội tuyển Việt Nam.

U.23 Việt Nam không phải là ngựa ô, đã sẵn sàng 100% cho trận gặp UAE

Cách đây 5 năm, trong trận đấu mở màn vòng loại giải U.19 châu Á 2016 gặp U.19 Hồng Kông, Đức Chinh là người mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 trước khi ghi bàn ấn đinh chiến thắng 3-1 cho U.19 Việt Nam ở phút thứ 59 (bàn còn lại được ghi bởi Tiến Linh).

Trong trận đấu đầu tiên ở bảng B vòng chung kết giải U.19 châu Á 2016, Đức Chinh tiếp tục là người mở tỷ số cho U.19 Việt Nam vào lưới U.19 CHDCND Triều Tiên bằng một cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa ở phút thứ 71. Đó là sự khởi đầu không chỉ cho chiến thắng 2-1 của U.19 Việt Nam trong trận đấu này mà còn là sự khởi đầu cho hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi lọt vào tới bán kết của giải đấu châu lục, qua đó mang về tấm vé lịch sử tham dự vòng chung kết U.20 thế giới 2017.

Hà Đức Chinh (phải) tăng tốc tranh cướp bóng

Độc Lập

Năm 2017, tiền đạo quê Phú Thọ lại đóng vai trò là người “mở hàng” cho U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018. Pha lập công ở phút thứ 17 của Đức Chinh đã giúp đoàn quân áo đỏ cởi bỏ được áp lực tâm lý trên sân nhà để rồi sau đó giành thắng lợi trước U.23 Đông Timor với tỷ số 4-0. Đó có thể coi là sự khởi đầu “hanh thông” của U.23 Việt Nam để rồi sau đó làm nên kỳ tích trên đất Thường Châu (Trung Quốc) tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018.

Đình Trọng hồi phục nhưng Việt Anh lại chấn thương?

Tại vòng loại U.23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 năm ngoái, Đức Chinh  một lần nữa lại cho thấy cái duyên “mở hàng” của mình. Cú đánh đầu chuẩn xác từ cự ly gần của Chinh “đen” đã đưa U.23 Việt Nam vượt lên dẫn trước U.23 Brunei từ phút thứ 11. Đây là bàn thắng rất quan trọng với tiền đạo của SHB Đà Nẵng sau quãng thời gian sa sút phong độ.

Gần đây nhất tại SEA Games 30, không ai khác lại là Đức Chinh mở tỷ số ở phút thứ 10 cho Những chiến binh Rồng Vàng, góp phần làm nên chiến thắng 6-0 trước U.22 Brunei trong trận mở màn.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Đức Chinh

Độc Lập

Như vậy trong vòng 4 năm qua, Đức Chinh đã có tới 5 lần “mở hàng” thành công cho các đội tuyển U.19, U.22 và U.23 Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục, một thành tích mà không một tiền đạo Việt Nam nào đạt được.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng tiền đạo quê Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng đó để tiếp tục “mở hàng” thành công cho U.23 Việt Nam trong trận đấu ra quân gặp U.23 UAE tại VCK U.23 châu Á 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.