U.23 Việt Nam hứa hẹn rơi vào bảng mạnh ở VCK U.23 châu Á 2020

Giang Lao
Giang Lao
27/03/2019 13:13 GMT+7

Sau vòng loại kết thúc với 16 đội tuyển U.23 đã chính thức góp mặt tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á đầu năm 2020, khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi U.23 Việt Nam (VN) vượt qua vòng loại cùng Thái Lan là chủ nhà và Úc cùng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

U.23 VN nhờ thành tích á quân giải U.23 châu Á 2018, được LĐBĐ châu Á (AFC) xếp vào nhóm hạt giống số 1 nằm cùng nhóm với Thái Lan chủ nhà, đội đương kim vô địch Uzbekistan và đội hạng 3 Qatar.
Tuy nhiên, ở các nhóm hạt giống còn lại toàn ứng viên nặng ký như nhóm 2 là Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Nhóm hạt giống số 3 là Trung Quốc, Úc, Jordan và Ả Rập Saudi. Nhóm 4 là Syria, Iran, UAE và Bahrain.
So với giải U.23 châu Á 2018, thì tại kỳ U.23 châu Á năm 2020 tổ chức ở Thái Lan đã quy tụ toàn đối thủ mạnh nhất khắp châu Á, vì đây là VCK tranh vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản khi có thêm UAE, Iran và Bahrain góp mặt thế chỗ cho Malaysia, Oman và Palestine không vượt qua vòng loại.
Tại Olympic 2020, khu vực châu Á được 3 suất chính tham dự, nhưng U.23 Nhật Bản đã có 1 suất riêng vì là nước chủ nhà nhưng vẫn thi đấu từ vòng loại và VCK U.23 châu Á 2020 để cọ xát.
Do đó ở VCK U.23 châu Á 2020 nếu U.23 Nhật Bản lọt vào bán kết, thì 3 đội cùng vào bán kết còn lại coi như chắc suất lấy vé dự Olympic 2020 để khu vực châu Á có tổng cộng 4 đội. Còn không, 4 đội khác vào bán kết thì sẽ quyết đấu tranh 3 suất dự Olympic 2020.
U.23 VN phiên bản cho VCK U.23 châu Á 2020 ngày càng hoàn thiện dưới tài huấn luyện của HLV Park Hang-seo Độc Lập
Như vậy, hoàn toàn không dễ dàng cho U.23 VN trong mục tiêu kiếm vé dự Olympic 2020, dù được xếp ở nhóm hạt giống số 1 nhưng không có ưu tiên nào khi rất hứa hẹn sẽ rơi vào bảng nặng ký như có thể gặp lại U.23 Hàn Quốc, Úc hay Trung Quốc, Iran, hoặc UAE… Nhưng nếu may mắn có thể rơi vào bảng dễ thở như CHDCND Triều Tiên, Jordan hay Bahrain…
Dù thế nào thì U.23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã trải qua các cuộc thử lửa quan trọng như tại kỳ VCK Asian Cup 2019 tiến vào tứ kết ở đấu trường châu lục, nên hoàn toàn không ngán ngại bất cứ đối thủ hàng đầu châu lục nào và có kỳ vọng ở cuộc tranh chấp vé dự Olympic 2020 cho dù có rơi vào bảng đấu nặng ký.
Tại VCK U.23 châu Á 2020 với 16 đội được chia hạt giống theo 4 nhóm, AFC cũng chia thành 4 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội tranh 2 suất nhất nhì bảng vào tứ kết, rồi tranh bán kết và chung kết. Dự kiến vào tháng 10.2019, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.