U.23 Việt Nam không ngán các đối thủ Tây Á

25/12/2019 16:13 GMT+7

Tại VCK giải U.23 châu Á tới đây, U.23 Việt Nam sẽ phải chạm trán 2 đối thủ Tây Á khá mạnh là U.23 UAE và U.23 Jordan trong 2 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi thực tế cho thấy trong vòng 2 năm qua dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, các đối thủ Tây Á chưa bao giờ là trở ngại lớn đối với Quang Hải và các đồng đội.

Trong hành trình lịch sử tới ngôi á quân châu lục tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã chạm trán 3 đối thủ của vùng Trung Đông. Nếu không tính kết quả của những loạt đấu súng thì U.23 Việt Nam đã thủ hòa với cả ba đối thủ này: hòa U.23 Syria 0-0 ở vòng bảng, hòa U.23 Iraq 3-3 ở tứ kết (thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu 11m), hòa U.23 Qatar 2-2 ở bán kết (thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m).

Tiếp đó, tại giải bóng đá quốc tế U.23-Cúp Vinaphone 2018 trên sân nhà sau đó, U.23 Việt Nam đã đánh bại 1 đội bóng Tây Á khác là U.23 Oman với tỷ số 1-0 nhờ 1 siêu phẩm sút xa của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 89.

Trong khuôn khổ Á vận hội 2018, U.23 Việt Nam tiếp tục đối đầu với 3 đội bóng Tây Á. Kết quả là đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2 trận (1-0 trước U.23 Bahrain ở vòng 1/16 và 1-0 trước U.23 Syria ở vòng tứ kết), và hòa 1 trận (1-1 với U.23 UAE ở trận tranh giải ba, trước khi thua 3-4 trong loạt sút penalty sau đó).

Còn trong năm 2019, U.22 Việt Nam cũng có 1 trận giao hữu với đối thủ đến từ Tây Á. Ở cuộc so tài vào ngày 13/10 vừa qua trên sân Thống Nhất (TPHCM), U.22 Việt Nam đã thủ hòa 1-1 với U.22 UAE (Đức Chinh là người ghi bàn duy nhất cho U.22 Việt Nam).

Như vậy trong vòng 2 năm qua, U.23 và U.22 Việt Nam đã có 8 trận đấu với các đối thủ đồng trang lứa đến từ Tây Á. Kết quả là chúng ta không thua trận nào, hòa 5 trận và thắng 3 trận (chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức).

Đức Chinh từng phá lưới U.22 UAE. Lần này anh sẽ lại lập công?

Độc Lập

Những bài học rút ra từ những cuộc đối đầu với các đội bóng Tây Á trong quá khứ chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới với U.23 UAE và U.23 Jordan tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020.

 Trong tháng 1/2020, U.23 Việt Nam ít nhất sẽ có 3 trận đấu với các đối thủ Tây Á nữa. Trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 (gặp U.23 UAE và U.23 Jordan), U.23 Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu nữa, cũng với 1 đối thủ đến từ Tây Á là U.23 Bahrain vào ngày 3/1/2020.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.