U.23 Việt Nam mang sang Qatar mì tôm và dụng cụ bật nhảy

01/01/2016 19:14 GMT+7

Chưa một chuyến thi đấu nào của đội tuyển U.23 Việt Nam mà lại lỉnh kỉnh đồ đạc như chuyến sang Qatar lần này. Vì ngoài ngoài nhiệm vụ chính là thi đấu vòng chung kết U.23 châu Á, thầy trò HLV Miura còn kết hợp luôn cả tập huấn khoảng 12 ngày, trước trận đấu đầu tiên vào ngày 14.1.2016.

Chưa một chuyến thi đấu nào của đội tuyển U.23 Việt Nam mà lại lỉnh kỉnh đồ đạc như chuyến sang Qatar lần này. Vì ngoài ngoài nhiệm vụ chính là thi đấu vòng chung kết U.23 châu Á, thầy trò HLV Miura còn kết hợp luôn cả tập huấn khoảng 12 ngày, trước trận đấu đầu tiên vào ngày 14.1.2016.

Cầu thủ U.23 Việt Nam thủ sẵn mì gói khi đến Qatar - Ảnh: facebook nhân vật
Bộ phận hậu cần của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các trợ lý của ông Miura đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các những vật dụng cần thiết cho chuyến thi đấu, phòng trừ nước bạn không tạo điều kiện tốt nhất. Thậm chí, VFF còn phải đăng ký với hải quan của sân bay Tân Sơn Nhất được tăng thêm số lượng cân của hành lý toàn đội, nhiều hơn so với quy định của thủ tục xuất cảnh.

HLV Miura yêu cầu phải mang đi cả cọc nhựa, dụng cụ bật nhảy và rất nhiều dụng cụ tập thể lực khác nữa. Và khá nhiều cầu thủ còn “dúi” theo thùng mì tôm và nhiều ăn khoái khẩu khác như ruốc, thức ăn nhanh…Bác sĩ của đội “trang bị” thêm cả thuốc bổ. 
Một cán bộ của VFF thốt lên: “Đội U.23 Việt Nam mang theo cả núi hành lý. Chưa bao giờ lại có sự chuẩn bị cẩn thận và kỹ càng đến thế. Vòng chung kết U.23 châu Á đến 30.1 là kết thúc. HLV Miura đặt ra mục tiêu là lọt vào tứ kết diễn ra vào ngày 23.1. Vì thế, ông ấy không muốn đội thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả”.
Các tuyển thủ U.23 Việt Nam tại Qatar - Ảnh: facebook nhân vật
Theo kế hoạch, ngày 4.1, đội sẽ có trận giao hữu với U.23 Yemen, ngày 7.1 gặp U.23 Nhật Bản. Sau đó một tuần, ngày 14.1, đội sẽ thi đấu chính thức trận đầu tiên gặp U.23 Jordan; ngày 17.1 gặp U.23 Úc và ngày 20.1 gặp U.23 UAE.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Đài truyền hình Việt Nam đã mua được bản quyền vòng chung kết U.23 châu Á và VTV6 sẽ tường thuật tất cả các trận đấu của U.23 Việt Nam và còn có chế độ “bia kèm lạc” là phát trực tiếp cả tứ kết vào ngày 23.1, bán kết vào ngày 26.1, tranh hạng 3 vào ngày 29.1 và chung kết vào ngày 30.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.