U.23 Việt Nam năm 2019 còn “khủng” hơn cả Đội tuyển Việt Nam năm 2018

30/12/2019 11:08 GMT+7

Trong 2 năm liên tiếp 2018 và 2019, HLV Park Hang-seo đã lập kỳ tích khi lần lượt đưa đội tuyển (ĐT) Việt Nam và U.23 Việt Nam “lên đỉnh” Đông Nam Á (vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 30 ). Thậm chí nếu xét về kết quả thi đấu thì U.23 Việt Nam năm 2019 còn “khủng” hơn cả ĐT Việt Nam năm 2018.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 11 trận đấu chính thức trong năm 2018 bao gồm 1 trận tại vòng loại Asian Cup 2019, 2 trận giao hữu và 8 trận tại AFF Cup 2018. Kết quả là các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành được thành tích ấn tượng: thắng 7 trận, hòa 4 trận (1-1 với Jordan, 0-0 với Myanmar, 2-2 với Malaysia, 1-1 với Triều Tiên) và không thua trận nào. Hiệu suất giành điểm trong năm 2018 của ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo là 76% (giành 25 trong tổng số 33 điểm tối đa).

Xem lại trận Việt Nam cầm hòa Thái Lan trên sân Thammasat

Bước sang năm 2019, dưới bàn tay của “thuyền trưởng” Park Hang-seo, U.23 và U.22 Việt Nam còn giành được những thành tích ấn tượng hơn. Tổng cộng trong năm qua, U.23 Việt Nam đã trải qua 15 trận đấu dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Hàn Quốc bao gồm 5 trận giao hữu (gặp U.23 Trung Hoa Đài Bắc, U.23 Myanmar, Kitchee - Hồng Kông, U.23 Trung Quốc, U.23 UAE), 3 trận tại vòng loại U.23 châu Á 2020 và 7 trận tại SEA Games 30.

Hà Đức Chinh đạt phong độ tốt trong màu áo U.23 Việt Nam

Độc Lập

Kết quả là thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng tới 13 trận và chỉ hòa có đúng 2 trận (2-2 với U.22 Thái Lan tại SEA Games 30 và 1-1 với U.23 UAE) - quá ấn tượng. Như vậy, hiệu suất giành điểm của U.23 Việt Nam trong năm 2019 lên tới 91% (giành 41 trong tổng số 45 điểm tối đa), vượt xa so với thành tích của  ĐT Việt Nam năm 2018.

Tuyệt vời! U.22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30

Điều đó chứng tỏ rằng các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã và đang đạt được sự ổn định ở mức độ rất cao. Những thành tích ấn tượng nói trên chắc chắn cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho U.23 Việt Nam để tiếp tục “tấn công” vào năm 2020 với trọng tâm là vòng chung kết U.23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới tại Thái Lan.

 Trong năm 2019, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã thi đấu 12 trận với kết quả: thắng 6, hòa 2, thua 4. Cả 4 trận thua của ĐT Việt Nam đều là trước những đối thủ mạnh hơn là: Iraq, Iran, Nhật Bản (ở VCK Asian Cup 2019) và Curacao (ở King’s Cup 2019).
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.