U.23 Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Úc, Jordan tại VCK U.23 châu Á 2016

12/09/2015 17:17 GMT+7

(TNO) Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2016 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ sừng sỏ như Úc, UAE và Jordan.

(TNO) Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2016 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ sừng sỏ như Úc, UAE và Jordan.

 16 giờ 52

Kết quả bốc thăm phân bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2016:

Bảng A: Qatar, Syria, Iran, Trung Quốc

Bảng B: Ả rập Saudi, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan

Bảng C: Iraq, Hàn Quốc, Yemen, Uzbekistan

Bảng D: Việt Nam, UAE, Úc, Jordan

VCK U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 30.1.2016 tại Doha, Qatar.
 
 16 giờ 51
U.23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với UAE, Úc và Jordan.
 
 16 giờ 45
Bảng A đã xác định được 3 gương mặt là Qatar (chủ nhà), Iran và Trung Quốc
Thái Lan nằm ở bảng B và chung với CHDCND Triều Tiên
 
 16 giờ 37
Buổi lễ bốc thăm bắt đầu.   
 16 giờ 20
Theo quy định của AFC, các đội tham dự VCK U.23 châu Á 2016 sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký dự giải muộn nhất là vào ngày 2.1.2016, tức là 10 ngày trước trận đấu khai mạc. Số áo của các cầu thủ trong 1 đội cũng được quy định rõ ràng là chỉ được nằm trong khoảng từ 1 đến 23.
 
 16 giờ 15

Phân nhóm hạt giống VCK U.23 châu Á 2016

Nhóm 1: Qatar*, Iraq, Saudi Arabia, Jordan

Nhóm 2: Hàn Quốc, Syria, Úc, Nhật

Nhóm 3: UAE, Iran, CHDCND Triều tiên, Uzbekistan

Nhóm 4: Trung Quốc, Yemen, Thái Lan, Việt Nam 

Với tư cách chủ nhà VCK U.23 châu Á 2016, Qatar được mặc định sẽ nằm ở bảng A
 
16 giờ

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng VCK U.23 châu Á sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 12.9 tại Qatar.

Từ kết quả của VCK diễn ra tại Qatar, AFC có thể lựa chọn ra 3 đội bóng mạnh nhất đại diện cho châu Á tham dự Olympic 2016 (Brazil).

HLV Miura (thứ 3 từ bên trái, hàng đứng) cũng đã có mặt tại Doha, Qatar để tham dự buổi lễ bốc thăm - Ảnh: AFC

Cùng với chủ nhà Qatar, Thái Lan, đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam góp mặt tại VCK U.23 châu Á. Cũng vì là lần đầu tiên nên Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm 4 cùng ba đội bóng khác là Yemen, Trung Quốc và Thái Lan. Điều đó có nghĩa U.23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý đương đầu với nhiều đội bóng mạnh tầm cỡ châu lục như Iraq, Hàn Quốc hay UAE…

Căn cứ theo mã số và phương thức bốc thăm, nhiều khả năng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh như  U.23 Qatar, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên, hoặc U.23 Jordan, Syria và UAE.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.