U.23 Việt Nam rơi vào 'bảng tử thần' với Thái Lan ở SEA Games 28

15/04/2015 13:44 GMT+7

(TNO) Lá thăm may rủi một lần nữa khiến hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đối đầu với nhau. U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B có 6 đội gồm Thái Lan, Malaysia, Brunei, Lào và Đông Timor tại SEA Games 28.

(TNO) Lá thăm may rủi một lần nữa khiến hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đối đầu với nhau. U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B có 6 đội gồm Thái Lan, Malaysia, Brunei, Lào và Đông Timor tại SEA Games 28.
U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B có 6 đội gồm Thái Lan, Malaysia, Brunei, Lào và Đông Timor tại SEA Games 28 - Ảnh chụp màn hình
 15 giờ
Kết quả bốc thăm môn bóng chuyền:

Nam:

Bảng A: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar

Bảng B: Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Singapore

Nữ:

Bảng A: Singapore, Thái Lan, Myanmar

Bảng B: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia 
 
 14 gờ 50
Môn bóng đá nam SEA Games 28 diễn ra từ 29.5 đến 15.6. Danh sách 20 cầu thủ chính thức đăng ký tham dự giải chỉ được chốt lại một ngày trước khi các trận đấu vòng bảng diễn ra.
Các trận đấu ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ diễn ra trên 2 sân vận động là Jalan Besar và Bishan. Trong đó, Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo, còn sân Bishan sở hữu mặt cỏ được trồng tự nhiên.
 
 14 giờ 40
Trong bốn 4 cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 1995, 1999, 2003 và 2009, Việt Nam đều lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng chúng ta thua trong cả 4 trận đấu quan trọng này, trong đó có 3 lần trước Thái Lan. Song cả hai lần U.23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games đều diễn ra khi cùng bảng với Malaysia (năm 2001 và 2013). Ở hai lần này, U.23 Việt Nam đều gặp Malaysia ở trận quyết định tấm vé đi tiếp và thất bại.   
Thống kê

 14 giờ 30
Chia sẻ với Thanh Niên Online, HLV Trần Minh Chiến nói: "Đây là bảng đấu khá nặng đối với U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thuận lợi hơn nếu vượt qua vòng bảng (vào bán kết), khi đó cơ hội tiến đến trận chung kết sẽ càng lớn hơn".   
 14 giờ 20
Thái Lan là đương kim vô địch SEA Games, còn Malaysia cũng là nhà vô địch 2 kỳ đại hội trước đó vào năm 2009 và 2011. Cuộc đua tranh 2 vé vào bán kết ở bảng B nhiều khả năng diễn ra giữa ba đội Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Thành tích đối đầu của Việt Nam với các đối thủ chính ở bảng B không mấy ấn tượng.

Với Malaysia, U.23 Việt Nam thua cả 2 lần gần nhất ở chung kết SEA Games 2009 (0-1) và vòng bảng SEA Games 2013 (1-2). Trong 4 lần đối đầu với Thái Lan từ SEA Games 2003 trở lại đây, U.23 Việt Nam cũng 2 lần hòa (1-1 ở vòng bảng SEA Games 2003; 1-1 ở vòng bảng SEA Games 2009) và 2 lần thua (1-2 ở chung kết SEA Games 2003; 1-2 ở chung kết SEA Games 2005). 
 
 14 giờ 10
Như vậy, lá thăm may rủi một lần nữa khiến hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đối đầu với nhau sau khi đã nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2018.
Bên cạnh đó, tại bảng B còn có sự hiện diện của tuyển U.23  Malaysia cũng rất mạnh. 3 đội còn lại của bảng B là Lào, Brunei, Đông Timor.
Đây đương nhiên là các đội tuyển lót đường mà 3 đội được đánh giá mạnh hơn gồm U.23 Việt Nam bắt buộc phải thắng, thậm chí thắng càng đậm càng tốt nếu muốn có mặt ở bán kết.
 
 14 giờ 5
Bảng A: Singapore - Indonesia - Myanmar - Campuchia - Philippines

Bảng B: Thái Lan - Malaysia - Việt Nam - Lào - Brunei - Đông Timor
 
Kết quả bốc thăm

13 giờ 30

Nhóm 1: U.23 Singapore, U.23 Thái Lan

Nhóm 2: U.23 Malaysia, U.23 Indonesia

Nhóm 3: U.23 Việt Nam, U.23 Myanmar

Nhóm 4: U.23 Lào, U.23 Campuchia, U.23 Brunei, U.23 Đông Timor và U.23 Philippines
 Phân loại hạt giống
Theo kế hoạch trước đó lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 28 diễn ra tại Singapore sẽ được tổ chức vào ngày 14.4, tức trùng ngày lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019) và đã được ban tổ chức SEA Games 28 dời lại 1 ngày, tức hôm nay.

Theo đó, 11 đội tuyển bóng đá nam U.23 trong khu vực Đông Nam Á được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội). 

Với tư cách là nước chủ nhà, U.23 Singapore nghiễm nhiên trở thành đội hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch U.23 Thái Lan. Những đội bóng còn lại sẽ được phân loại thành nhiều nhóm để bốc thăm vào 2 bảng đấu.

Việc được ưu tiên lựa chọn bảng đấu nên nhiều khả năng, U.23 Singapore sẽ chọn bảng có 5 đội để giảm bớt số trận phải thi đấu. Ngược lại, nếu không gặp may U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng B nơi có 6 đội, đồng nghĩa với việc phải thi đấu với mật độ dày. Tính ra đoàn quân của HLV Miura sẽ trải qua 7 trận chỉ trong 15 ngày nếu như giành vé vào chung kết.

Dù lễ bốc thăm chưa tiến hành, nhưng lịch thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 28 đã được chốt lại. Theo đó, các trận bóng đá nam khơi tranh từ ngày 29.5, tức là trước lễ khai mạc đúng 1 tuần.

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ được tổ chức trên 2 sân Jalan Besar và Bishan. Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 5.5 và sẽ có những trận giao hữu với các đối thủ mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.