U.23 Việt Nam: Tiến Linh muốn tái lập cú “nã đại bác” vào lưới UAE

Giang Lao
Giang Lao
08/01/2020 15:44 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trang chủ LĐBĐ châu Á (the-AFC.com) ngày 8.1, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của tuyển U.23 Việt Nam cho biết, anh rất muốn tái lập pha ghi bàn vào lưới tuyển UAE trong trận mở màn của bảng D VCK U.23 châu Á 2020.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G, trong trận đấu diễn ra ngày 14.11 năm ngoái trên sân Mỹ Đình, Tiến Linh đã có pha ghi bàn bằng cú sút “nã đại bác” ngoạn mục từ khoảng cách gần 30 mét hạ gục thủ môn Khalid Eisa (UAE) giúp tuyển VN đánh bại đối thủ mạnh Tây Á này 1-0.

Trọng Hùng dạt từ trái sang phải, phép thử đặc biệt của HLV Park Hang-seo

Nói về bàn thắng này, Tiến Linh cho biết: “Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Bàn thắng vào lưới UAE đã giúp tôi có sự tự tin đáng kể tiếp tục duy trì phong độ thi đấu tốt nhất (như tại SEA Games 30).
Tôi rất muốn tái lập pha ghi bàn này một lần nữa, và sẽ rất tuyệt nếu thực hiện ngay trong trận tới đây khi cũng gặp lại đối thủ UAE nhưng ở đội U.23. Có bàn thắng, tôi tin U.23 VN sẽ thi đấu ấn tượng hơn và giành chiến thắng tặng cho người hâm mộ VN”.
Tại giải U.23 châu Á năm nay, U.23 VN nằm cùng bảng D với U.23 UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Ở lượt trận ra quân, U.23 VN và UAE gặp nhau lúc 17 giờ 15 ngày 10.1 trên sân Buriram, trận còn lại Jordan gặp CHDCND Triều Tiên lúc 20 giờ 15 cùng ngày.

Tiến Linh đã ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo như thế nào?

Ở bảng đấu này, U.23 VN và UAE được đánh giá cao nhất và theo báo chí châu Á cả 2 đội có nhiều khả năng sẽ giành hai vị trí nhất nhì bảng đi tiếp vào tứ kết.

Tiến Linh được xem là tiền đạo chủ lực của U.23 VN sau khi liên tục lập công cho tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022, và thi đấu ấn tượng ở đội U.22 tại SEA Games 30

AFC

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên trang the-AFC.com, Tiến Linh cho biết thêm: “Chúng tôi thừa hiểu thành quả 2 năm trước đây của U.23 VN (đoạt ngôi á quân) đã tạo động lực cho cả nền bóng đá khu vực Đông Nam Á phát triển mạnh hơn.
Vì thế, với vị thế đầu tàu của bóng đá Đông Nam Á như hiện nay, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn và sức ép. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự tin vào khả năng của mình, thi đấu thật tập trung và nỗ lực cao nhất qua từng trận một ở giải U.23 châu Á năm nay nhằm giữ vị thế của mình, và trước mắt phải vượt qua vòng bảng”.
Tiến Linh cũng khẳng định: “U.23 VN hiện nay là một tập thể gắn bó, không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Còn về bản thân, tôi luôn có ước muốn là từ đây (hiện Tiến Linh 22 tuổi) cho đến tuổi 30 sẽ thoả được ước nguyện cùng tuyển VN góp mặt ở vòng chung kết World Cup, và góp mặt thi đấu càng nhiều ở giải hàng đầu châu Á như Asian Cup chẳng hạn”.
Hà Đức Chinh được chọn vào tốp 11 “tay súng trẻ” đáng chú ý ở U.23 châu Á 2020

Đức Chinh (hàng trên, thứ 2 từ trái qua) nằm trong tốp 11 "tay súng trẻ" ở giải U.23 châu Á năm nay

FOX Sports

Bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports đánh giá, Đức Chinh đang ngày càng hoàn thiện khả năng ghi bàn của mình. Trong đó, 8 bàn thắng ghi tại SEA Games 30 vừa qua (ngang với Osvaldo Haay của Indonesia) để đứng đầu danh sách ghi bàn, cho thấy Đức Chinh từ giải U.23 châu Á 2018 đến nay dần dần khẳng định tài nghệ của mình.
Tại giải U.23 châu Á năm nay, với sự hồi phục tài ghi bàn của Đức Chinh, cùng đối tác Tiến Linh ăn ý trên hàng công và sự hỗ trợ của tiền vệ Quang Hải sẽ là những mũi nhọn đáng chú ý của U.23 VN. 
Gabriel Tan cũng dự báo chân sút của CLB SHB Đà Nẵng này rất dễ thi đấu “bùng nổ” một khi tìm lại sự thoải mái và hưng phấn để tranh đua cuộc đua Vua phá lưới, và sẽ toả sáng bên cạnh các sao trẻ khác như Zhang Yuning (Trung Quốc); Suphanat Mueanta (Thái Lan); Mohamed Al-Shamsi (UAE); Daiki Hashioka (Nhật Bản); Abdulrahman Ghareeb (Ả Rập Saudi); Abdelrahman Moustafa (Qatar); Bobir Abdixolikov (Uzbekistan); Allahyar Sayyadmanesh (Iran); Jeong Woo-yeong (Hàn Quốc); Jacob Italiano (Úc).
Hà Đức Chinh được chọn vào tốp 11 “tay súng trẻ” đáng chú ý ở U.23 châu Á 2020

Đức Chinh (hàng trên, thứ 2 từ trái qua) nằm trong tốp 11 "tay súng trẻ" ở giải U.23 châu Á năm nay

FOX Sports

Bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports đánh giá, Đức Chinh đang ngày càng hoàn thiện khả năng ghi bàn của mình. Trong đó, 8 bàn thắng ghi tại SEA Games 30 vừa qua (ngang với Osvaldo Haay của Indonesia) để đứng đầu danh sách ghi bàn, cho thấy Đức Chinh từ giải U.23 châu Á 2018 đến nay dần dần khẳng định tài nghệ của mình.
Tại giải U.23 châu Á năm nay, với sự hồi phục tài ghi bàn của Đức Chinh, cùng đối tác Tiến Linh ăn ý trên hàng công và sự hỗ trợ của tiền vệ Quang Hải sẽ là những mũi nhọn đáng chú ý của U.23 VN. 
Gabriel Tan cũng dự báo chân sút của CLB SHB Đà Nẵng này rất dễ thi đấu “bùng nổ” một khi tìm lại sự thoải mái và hưng phấn để tranh đua cuộc đua Vua phá lưới, và sẽ toả sáng bên cạnh các sao trẻ khác như Zhang Yuning (Trung Quốc); Suphanat Mueanta (Thái Lan); Mohamed Al-Shamsi (UAE); Daiki Hashioka (Nhật Bản); Abdulrahman Ghareeb (Ả Rập Saudi); Abdelrahman Moustafa (Qatar); Bobir Abdixolikov (Uzbekistan); Allahyar Sayyadmanesh (Iran); Jeong Woo-yeong (Hàn Quốc); Jacob Italiano (Úc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.