U.23 Việt Nam với mục tiêu có điểm tại VCK châu Á

21/11/2017 08:02 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo thống nhất tập trung U.23 Việt Nam (VN) ngày 1.12 để thi đấu giải giao hữu M150 tại Thái Lan và mục tiêu có điểm tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á vào tháng 1.2018 ở Trung Quốc.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ tổ chức tại tỉnh Buriram từ 9 - 15.12, với sự tham dự của U.23 VN và các đội U.23 khác như Nhật Bản, Myanmar, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên và
Thái Lan. Dù đoạt vé đi Asian Cup 2019, nhưng với màn ra mắt chưa “lung linh” trước Afghanistan, chắc chắn nhiều người sẽ tập trung vào giải M150 để đánh giá khả năng của HLV Park Hang-seo. Và ông Park phải đứng trước 2 lựa chọn: tập trung thử nghiệm tại Thái Lan, không đặt nặng kết quả và hình ảnh trình diễn, nhằm dồn sức cho mục tiêu có điểm tại VCK U.23 châu Á hoặc ưu tiên hình ảnh và kết quả tốt cho giải đấu ra mắt của mình.
Quá khứ có thể cho câu trả lời. “Triều đại” của HLV Hữu Thắng từng khởi đầu hoàn hảo khi đè bẹp Singapore 3-0 để vô địch giải tứ hùng tại Myanmar vào tháng 6.2016. Nhưng sau đó ông thầy xứ Nghệ đã thất bại tại AFF Cup 2016 hay SEA Games 2017 vì cùng một lý do là cách xây dựng lực lượng đơn điệu, thiếu phương án B dẫn đến bị bắt bài. Cũng trong năm 2016, U.19 VN chuẩn bị cho VCK châu Á 2016 rất kém. Chúng ta thua đau tại giải U.19 Đông Nam Á trên sân nhà dù vừa trở về với cúp vô địch KBZ Bank Cup cũng ở Myanmar.
Bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhìn ra rất nhiều từ thất bại đó, để có những điều chỉnh phù hợp, trong đó có việc mạnh tay “trảm” kiêu binh nên sau đó chúng ta đoạt vé đi World Cup. Câu chuyện đó vừa được lặp lại ở vòng loại giải U.19 châu Á vừa qua, khi một số cái tên tưởng như không thể thay thế bị cho ở nhà nhưng đội bóng vẫn chơi ấn tượng và đoạt vé dự VCK châu Á.
Việc HLV Park Hang-seo chốt lịch dự kiến ngày 1.12 là hợp lý để các tuyển thủ U.23 VN có ít nhất một tuần nghỉ ngơi sau V-League. Có thể 1 tuần tập trung sẽ khiến U.23 VN không thể có điểm rơi tốt tại giải M150, nhưng như quá khứ đã chỉ ra là nên “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Nếu đã dám mơ về cuộc lột xác, U.23 VN phải chấp nhận đương đầu với sức ép cho mục tiêu dài hạn, với cái đích cao hơn là sân chơi châu lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.