U.23 VN có thể thi đấu với Brunei lúc 14 giờ

28/10/2011 00:41 GMT+7

Hôm qua, đội tuyển U.23 VN đã có hai buổi tập sáng - chiều trên sân Quân khu 7 (TP.HCM). Ngoài trung vệ Long Giang bị chấn thương nhẹ phải tập bên ngoài sân với bác sĩ, các cầu thủ còn lại đều tập luyện rất sung. HLV Falko Goetz chú trọng những pha tấn công trước khung thành đối phương bằng những đường lật biên và bật một chạm ngay trung lộ để tạo sức ép lên khung thành đối phương.

Hôm qua, đội tuyển U.23 VN đã có hai buổi tập sáng - chiều trên sân Quân khu 7 (TP.HCM). Ngoài trung vệ Long Giang bị chấn thương nhẹ phải tập bên ngoài sân với bác sĩ, các cầu thủ còn lại đều tập luyện rất sung. HLV Falko Goetz chú trọng những pha tấn công trước khung thành đối phương bằng những đường lật biên và bật một chạm ngay trung lộ để tạo sức ép lên khung thành đối phương.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập, HLV Falko Goetz phấn khởi nói: “U.23 đang đi đúng lộ trình để hướng tới SEA Games. Việc đội tuyển Philippines có HLV người Đức dẫn dắt sẽ giúp tôi mường tượng được lối chơi của đội bóng này. Gặp các đối thủ cạnh tranh nặng ký trước trong bảng sẽ giúp các cầu thủ tập trung tối đa từ đầu. Tôi biết người hâm mộ đang rất kỳ vọng U.23 làm nên lịch sử nhưng chúng tôi chỉ hứa cố gắng chơi tốt từng trận, không gây áp lực cho cầu thủ để họ thi đấu với phong độ tốt nhất”.

 
U.23 VN tập luyện tích cực cả ngày hôm qua - Ảnh: Bạch Dương 

Khi nói về việc theo đề nghị của LĐBĐ VN, BTC SEA Games lại dự định dời lịch thi đấu trận VN - Brunei từ 8 giờ sang 14 giờ ngày 11.11, HLV Falko Goetz vui vẻ cho biết: “Nếu đúng vậy, đó là một thông tin rất tốt lành, tôi ủng hộ lịch thi đấu lúc 14 giờ. Bởi thi đấu ở giữa trưa dù sao cũng tốt hơn thi đấu lúc sáng sớm”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.