UAE mang Quả bóng vàng U.20 thế giới đến Việt Nam

02/02/2013 08:56 GMT+7

(TNO) Đội tuyển Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra ngày 6.2 trên sân Mỹ Đình.

(TNO) Đội tuyển Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra ngày 6.2 trên sân Mỹ Đình.

>> Tân HLV trưởng tuyển VN: UAE và Hong Kong đều rất mạnh!
>> VN chung bảng với Uzbekistan và UAE
>> VN gặp UAE ở vòng loại World Cup 2010, HLV Riedl: "VN chẳng cần thay đổi cách chuẩn bị

 
Tiền đạo Isamaeil Matar Ibrahim (10) từng cùng U.20 UAE vào đến tứ kết U.20 World Cup 2003 - Ảnh: Reuters

Theo đó, đây chính là đội hình vừa đăng quang tại Cúp vùng Vịnh 2013 tại Bahrain hồi đầu tháng 1. Theo HLV Mahdi Ali Hassan Redha chia sẻ trên trang Goal.com, đây mới chính là lực lượng nòng cốt mà UAE sẽ sử dụng để chinh chiến tại vòng loại Asian Cup 2015.

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến chân sút Isamaeil Matar Ibrahim. Cầu thủ sinh năm 1983 này từng được cả thế giới biết đến khi giành Quả bóng vàng tại U.20 World Cup 2003, giải đấu mà U.20 UAE dừng bước ở tứ kết.

Một cầu thủ khác mà tuyển Việt Nam cần lưu ý là tiền đạo sinh năm 1991 Ahmed Khalil. Tại Cúp vùng Vịnh vừa qua, Ahmed Khalil đã xuất sắc giành ngôi Vua phá lưới. Bên cạnh đó, Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp vùng Vịnh 2013 Omar Abdulrahman (sinh năm 1991) cũng là một ngòi nổ vô cùng nguy hiểm.

Theo kế hoạch, UAE sẽ đến Việt Nam vào sáng ngày 4.2 tới. Trong bản danh sách phía UAE gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gồm 55 người, đứng đầu là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá UAE Yousuf Alserkal và 23 tuyển thủ, cùng các thành viên ban huấn luyện, các nhân viên phục vụ công tác kỹ thuật, hậu cần, truyền thông...

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc đã có 3 trận giao hữu và toàn thắng cả 3, với V.Hải Phòng, Hà Nội T&T, Ulsan Hyundai Mipo (Hàn Quốc).

Danh sách đội tuyển UAE

Thủ môn (3): Ali Khaseif Housani, Khaled Issa Bilal, Dawoud Sulaiman Ali

Hậu vệ (6): Abdulla Mousa Bloushi, Abdulaziz Mohd Sanqour, Hamdan Ismail Alkamali, Mohamed Ahmed Gharib, Mohnad Salem Ghazy, Waled Abbas Murad

Tiền vệ (7): Abdulaziz Hussain Haikal, Majed Hassan Ahmed, Ali Salem Alamri, Haboosh Saleh Salbookh, Khamis Ismail Zayed, Amer Abdurahman Alhammadi, Habib Fardan Alfardan

Tiền đạo (7): Isamaeil Matar Ibrahim, Omar Abdulrahman, Saeed Salem Alkatheeri, Ismail Salem Alhammadi, Ali Ahmed Mabkhout, Ahmed Khalil Subait, Mohamed Fawzi Johar.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.