Văn Quyến bị gọi lên cơ quan điều tra

16/04/2014 16:14 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 16.4, Phạm Văn Quyến và Hoàng Danh Ngọc đã không tập cùng CLB Ninh Bình. Và thông tin mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường cung cấp cho Thanh Niên Online ngày hôm qua là hoàn toàn chính xác.

(TNO) Chiều nay, 16.4, Phạm Văn Quyến và Hoàng Danh Ngọc đã không tập cùng CLB Ninh Bình. Và thông tin mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường cung cấp cho Thanh Niên Online ngày hôm qua là hoàn toàn chính xác. 

>> Giận, thương và lo cho Văn Quyến
>> Nghi vấn Văn Quyến cũng cá độ tại AFC Cup
>> Văn Quyến cũng dính nghi án cá độ tại AFC Cup?

 
Văn Quyến từng tham gia cá độ tại SEA Games và bị kết án tù - Ảnh: Khả Hòa

Theo ông Trường, cựu cầu thủ SLNA này đã tham gia cá độ tại AFC Cup 2014 nhưng không phải trận đấu mà 9 đồng đội của Quyến đã tham gia cá độ là trận Kelantan gặp Ninh Bình ngày 18.3.

Quyến đã cá độ trận Ninh Bình thắng Yangon United (Myanmar) với tỷ số 3-2 trên sân nhà ngày 12.3 vừa qua.

5 ngày trước đây, trả lời báo chí, Quyến phản đối ý kiến cho rằng mình đã cá độ và còn lập luận: "Tôi không ngu dại gì mà lại tiêu cực lần thứ 2 trong đời", Hôm qua, Quyến vẫn ra sân tập nhưng không muốn tiếp xúc với báo chí.

Văn Quyến từng là "cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp và thanh danh đi xuống kể từ vụ bán độ ở SEA Games 2005 chỉ để đổi lấy 20 triệu đồng. Mãi đến cuối năm 2009, sau khi hết hạn tù treo anh được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho thi đấu trở lại, nhưng chưa bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao.

Ông Phạm Văn Lê - chủ tịch CLB vừa cho hay: "Hôm nay, Quyến và Ngọc đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ thêm một số vấn đề. Và không chỉ có hai cầu thủ này mà cơ quan điều tra có thể gọi thêm bất kỳ một cầu thủ nào khác để phục vụ cho công tác điều tra".

Hôm qua, ông Hoàng Mạnh Trường cho biết thêm, theo kết quả điều tra và xác minh ban đầu của cơ quan công an, số tiền thắng độ của nhóm cầu thủ Ninh Bình là 800 triệu đồng, nhưng hiện tại số tiền thắng độ còn có thể nhiều hơn con số đó khoảng hơn 300 triệu đồng (có thể cộng tiền cá độ cả hai trận tại AFC Cup) và hiện tại cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ở một diễn tiến khác, một cầu thủ từng là tuyển thủ quốc gia đã đứng ra làm trung gian cho người nhà của mình cá độ một trận đấu tại V-League 2014 với số tiền lên đến 2,5 tỉ đồng. Danh tính cầu thủ này sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Lan Phương - Đinh Dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.