Văn Quyến không có trong danh sách triệu tập

12/04/2014 01:12 GMT+7

23 giờ đêm qua, ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai Ninh Bình thốt lên:

23 giờ đêm qua, ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai Ninh Bình thốt lên:

 
Cầu thủ Văn Quyến - Ảnh: khả hòa

“Dù biết là sự việc rất nghiêm trọng nhưng khi đọc những thông tin do PC45 cung cấp, tôi vẫn hết sức choáng váng. Khi quyết định dừng hoạt động của đội bóng tại V-League và AFC Cup, tôi cũng nghĩ đến những hình  thức kỷ luật mà CLB hay cá nhân tôi có thể phải gánh chịu. Nhưng tôi sẵn sàng chịu phạt về mặt tài chính lẫn cách xử lý khác nếu có. Thà như vậy là cách tốt nhất để tuyên chiến với tiêu cực còn hơn là để cầu thủ qua mặt”.

Ông Trường còn có một chút... vui vì trong danh sách không có cầu thủ Văn Quyến. Theo lời ông Trường, ngày 11.4, bố của đối tượng Đào Đức Lợi đã đến cơ quan công an tại Hải Phòng để thông báo việc gia đình đang vận động Lợi ra đầu thú. Ông Trường khẳng định sẽ có thêm đường dây cá độ nữa tại V-League sắp bị phanh phui nếu đối tượng Lợi ra đầu thú (hoặc bị bắt).

Còn HLV Văn Sỹ cảm thấy bị tổn thương dữ dội: “Tôi đã hết lòng vì cầu thủ nhưng tại sao họ lại lừa dối và phản bội niềm tin của tôi? Thật như bị cú tát vào mặt. Với tư cách là HLV trưởng, tôi xin gửi lời xin lỗi tới CĐV, nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói riêng, cũng như người hâm mộ cả nước nói chung”.

Vì vụ việc quá nóng nên cũng trong chiều qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT và lãnh đạo VFF đã thân chinh đến tận đại bản doanh CLB Ninh Bình “để lắng nghe các thông tin liên quan đến việc CLB này xin dừng tham gia các giải đấu nhằm phục vụ điều tra tiêu cực. VFF và VPF cũng thống nhất trước mắt sẽ tạm hoãn trận đấu giữa Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13.4 tới để công tác điều tra được thuận lợi hơn”, tân Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay.

Ông Hoài Anh lưu ý: “Chúng tôi đã nhắc nhở lãnh đạo CLB về tất cả hệ lụy liên quan đến việc một đội bóng bỏ giải đã được quy định trong điều lệ giải đấu của VFF. Thẩm quyền của Công ty VPF là căn cứ vào các quy định của giải để xử lý việc đó. Tất nhiên khi xem xét các yếu tố về quyết tâm chống tiêu cực và làm trong sạch bóng đá VN, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định phù hợp. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch VF Lê Hùng Dũng là VN quyết tâm chống tiêu cực. Chúng tôi ủng hộ các cơ quan chức năng tiến hành điều tra đạt kết quả và làm trong sạch bóng đá nước nhà. Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ báo cáo sự việc của Ninh Bình với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC tại phiên họp ngày 12.4”.

Ngoài Ninh Bình, một đại diện khác của bóng đá VN có mặt ở AFC Cup 2014 là Hà Nội T&T. Một cầu thủ (xin giấu tên) cho biết, trước trận đấu của Hà Nội T&T tại AFC Cup, cầu thủ này và một số đồng đội cũng bị một vài người lạ mặt gợi ý “này nọ” nhưng đã bị Hà Nội T&T từ chối quyết liệt.

Xới lại những trận thảm bại tại SEA Games 27

Chiều cùng ngày, tại phiên họp thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh, Bộ và Tổng cục kiên quyết xử lý tiêu cực. Trong khi đó, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cũng khẳng định, C45 đã tiếp nhận hồ sơ của vụ việc và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có liên quan tích cực điều tra mở rộng vụ việc. Được biết, có thể một loạt những trận thảm bại của U.23 VN tại SEA Games 27 vừa qua sẽ bị “xới” lại.

Lan Phương - Quang Duẩn

>> Liệu Văn Quyến có nhúng chàm ở Ninh Bình?
>> Văn Quyến trở lại
>> Cúp Quốc gia 2013: Văn Quyến đưa Ninh Bình vào bán kết
>> Chiến thắng chặng 12 về tay Trần Văn Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.