Văn Quyết, Anh Đức không được triệu tập cho Asian Cup 2019

Quốc Việt
Quốc Việt
18/12/2018 12:22 GMT+7

Ngay sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập 2 lão tướng Văn Quyết, Anh Đức để trẻ hóa đội tuyển tập trung ngày 20.12 chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

[VIDEO] XEM LẠI BÀN THẮNG CỦA ANH ĐỨC TRONG TRẬN CHUNG KẾT AFF CUP 2018
Cùng với Đình Trọng chấn thương, thành phần nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ chỉ có 20 cái tên được gọi tập trung ngày 20.12 tới. Đội trưởng Văn Quyết, tiền đạo Anh Đức và trung vệ Đình Trọng sẽ không có tên.
Đây là một quyết định đã được HLV Park Hang-seo cùng VFF cân nhắc, thảo luận rất kỹ. Thực sự là trường hợp rất nhạy cảm bởi Quyết và Đức đều là những người giàu kinh nghiệm, có đóng góp và ảnh hưởng tại đội tuyển quốc gia.
Có thể nói, trong thành công tại ASIAD 2018 và AFF Cup 2019, thậm chí ở cấp độ đội tuyển quốc gia ở hơn 1 năm qua thì Văn Quyết và Anh Đức đã có trách nhiệm và công lao rất lớn.
Họ chính là người tạo ra và duy trì một bầu không khí cạnh tranh tích cực, gần gũi và chia sẻ giữa những thành viên lớn tuổi và lớp cầu thủ trẻ thuộc thế hệ U.19 Việt Nam phiên bản 2014 và 2016.
Những Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Đức... đã trưởng thành vượt bật nhờ chính tinh thần tích cực và sự ân cần chỉ bảo của những đàn anh như Anh Đức, Văn Quyết.
Tuy nhiên, tronh trách nhiệm của mình, ông Park đã phải chọn cái đích là tương lai. Trong năm 2019, mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam sẽ là vòng loại U.23 châu Á 2020 và SEA Games 2019 tại Philippines.
Anh Đức đã có đoạn kết đẹp như cổ tích trong màu áo đội tuyển quốc gia: Ghi bàn đem về chức vô địch AFF Cup 2018 và "bàn giao" lại một đội tuyển với bộ khung vững vàng cho tương lai Độc Lập
Đó sẽ là những giải đấu chúng ta cần phải đắp dày thêm căn cơ, trao thêm cơ hội cho những tài năng trẻ tiếp tục thử sức, trui rèn. Tất cả để có thể tạo ra lớp chân đế vững hơn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai bên cạnh bộ khung là “thế hệ vàng 2018” hiện tại.
Đây cũng là lý do vì sao ông Park đã bất ngờ trao cơ hội cho 7 cái tên đều rất trẻ là Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL); Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT.Cần Thơ).
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20.12 tới. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.12 tại Mỹ Đình. 
Cơ hội đang mở ra trước mặt những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Đinh Thanh Bình, chân sút đang bùng nổ trong màu áo U.21 Việt Nam tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018 Khả Hòa
Đến ngày 27.12, đội di chuyển sang Qatar tập huấn, có thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với Philippines - đối thủ của chúng ta tại bán kết AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua.
Ngày 4.1.2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng chung kết Asian Cup 2018 gặp Iraq ngày 8.1.2019.
2 đối thủ tiếp theo trong hành trình tại vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam lần lượt là Iran (121.2019.) và Yemen (16.1.2019).
Danh sách 27 tuyển thủ được gọi tập trung chuẩn bị Asian Cup 2019 ngày 20.12 tới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.