Văn Toàn – Văn Thanh và HAGL muốn phá dớp ‘hổ lạc đồng bằng’ tại Đà Nẵng

22/06/2020 14:56 GMT+7

Đã 4 trận gần nhất HAGL toàn thua tại Hòa Xuân của Đà Nẵng , và lúc này những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy rất muốn phá cái “dớp” đen đủi này để bật cao hơn trong tốp đầu.

Kể từ năm 2016, khi Đà Nẵng khánh thành sân Hòa Xuân thì trong 4 lần làm khách tại đây HAGL chỉ biết thua và thua. 3 trong số 4 trận đó là những tỷ số sít sao cách biệt 1 bàn. Nhưng thua rõ ràng là thua!
Rõ ràng cảnh “hổ lạc đồng bằng” như thế là điều những chú hổ rừng Tây Nguyên Bi Rai không muốn chút nào, nhất là với những tài năng như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh...
Do vậy, trong cảnh HAGL đang tập trung dồn sức để đạt thành tích tốt ở V-League 2020 thì phá dớp thua tại Hòa Xuân, có 3 điểm để leo cao trên bảng xếp hạng là một mục tiêu quan trọng.
Xét về phong độ thì HAGL và Đà Nẵng đang khá tương đồng nhau sau 3 trận có đủ thắng, thua và hòa. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có lợi thế sân nhà nhưng bù lại HAGL sở hữu hàng công và tuyến giữa giàu đột biến.

Đặng Anh Tuấn mở tỷ số giúp Đà Nẵng thắng HAGL 2-1 tại Hòa Xuân mùa 2019

Đông Nghi

Nhìn vào màn trình diễn những trận qua, có thể thấy HAGL đang ngày càng ổn định với trục dọc 3 ngoại binh gồm trung vệ Damir Memovic không chiến cực tốt, tiền vệ Kelly thu hồi tốt và tiền đạo Chevaugh Walsh đã có 3 bàn.
Đà Nẵng dồn hỏa lực vào 2 ngoại binh Akinade và Tanda đã có 4 bàn, trong khi trung vệ Igor Jelic cũng đã có bàn thắng cho đội bóng mới. Nhưng phải thừa nhận nòng cốt là các cầu thủ nội họ vẫn kém hơn một chút so với đội khách.
Nếu Đức Chinh đang gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ sau khi bị viêm gan siêu vi B và chấn thương tại Cúp quốc gia, thì ngược lại HAGL đang chứng kiến Văn Toàn chơi bùng nổ, rất hay và khó lường trong kiến tạo.
Ở 2 biên, Hồng Duy và Văn Thanh đang là 2 ngòi nổ rất quan trọng, giúp HAGL thường xuyên kéo giãn đội hình đối thủ để Tuấn Anh – Châu Ngọc Quang làm tốt vai trò cầm trịch, giữ nhịp trận đấu. 

Văn Toàn và Thanh Hải tranh bóng

Đông Nghi

Ở 2 biên phía trên, Minh Vương (trái) và Văn Toàn (phải) được mở không gian hoạt động rất rộng nhằm tạo khoảng trống xâm nhập cũng như tiếp lửa cho Chevaugh Walsh phía trên.
Sơ đồ 4-1-4-1 tạo ra sự chắc chắn và cân bằng cho HAGL. Dù họ vẫn cần cải thiện sự tập trung, nhưng nhìn chung cách chơi này giúp các cầu thủ quan trọng của HAGL được đặt đúng chỗ, đúng cách chơi.
Nhưng sẽ là sai lầm nếu xem thường Đà Nẵng, vốn sở hữu những cầu thủ có cá tính và cách chơi bóng mạnh mẽ. Sau 2 trận đại thắng Quảng Nam và hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì sự tự tin đã trở lại với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Mùa bóng này là cột mốc đánh dấu HLV Huỳnh Đức chia tay Đỗ Merlo để xoay chuyển, làm mới lối chơi cho Đà Nẵng từ chỗ chỉ chăm chăm tạt biên câu bổng, nay hướng đến kiểm soát bóng khu trung tuyến nhiều hơn.

Hồng Duy tạt bóng trong nỗ lực ngăn cản của cầu thủ Đà Nẵng

Đông Nghi

Do vậy, cuộc chiến giữa sân sẽ là mấu chốt thành bại trong cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng cựu vương V-League. Những chú hổ Bi Rai đặt niềm tin vào nhạc trưởng Tuấn Anh – Châu Ngọc Quang và tay đánh chặn Kelly với sải chân dài mạnh mẽ.
Ngược lại, Đà Nẵng có Đặng Anh Tuấn được đồng đội đặt biệt danh là "Xavi", cùng thủ lĩnh chiến binh Minh Tâm và những nhân tố khác như Thanh Hải, Tiến Dụng, Đức Chinh… làm đối trọng.
Sẽ không bất ngờ nếu một lần nữa tỷ số rượt đuổi sít sao lại xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất quyết liệt trên từng centimet mặt cỏ vì một chiến thắng sẽ đều là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho 2 đội bóng HAGL và Đà Nẵng đang mang khát vọng hồi sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.